HLV Vũ Hồng Việt: Trọng tài đã tưởng tượng ra chiếc thẻ đỏ

Dù là người bị khiêu khích, tiền đạo của U16 Việt Nam vẫn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong bối cảnh đội đang thua U16 Indonesia hai bàn.

Cả hai đội đều nhập cuộc với tốc độ rất nhanh. Trận đấu diễn ra hấp dẫn trong sự ủng hộ cuồng nhiệt của hơn 10.000 CĐV Indonesia. U16 Việt Nam có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng không duy trì được lợi thế này.

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của U16 Việt Nam.

HLV Vũ Hồng Việt và đồng nghiệp Fakhri Hussaini đều thừa nhận đây là một cuộc so tài hay. Ông Việt nói: “Tôi rất tiếc là sau khi dẫn bàn, cầu thủ Indonesia gây sức ép lớn khiến học trò tôi mất tập trung và kiểm soát bóng không tốt. Đội chủ nhà có nền tảng thể lực tốt ở giải này”.

Lợi thế sân nhà, khán giả và thể lực giúp các cầu thủ áo trắng chơi tự tin. Họ nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm 11 m rồi gia tăng khoảng cách lên hai bàn trước khi trận đấu “nóng” lên vì hai chiếc thẻ đỏ, một cho Indonesia và một cho Việt Nam.

Số 2 Bagas Kahfi khiêu khích và đánh lén với số 10 Võ Nguyên Hoàng của Việt Nam. Trọng tài người Lào Xaypaseth Phongsanit cho rằng cả hai có hành vi đánh nguội nên truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Bình luận về tình huống này, HLV Vũ Hồng Việt nói với Zing.vn: “Trọng tài có lẽ đã tưởng tượng ra chiếc thẻ đỏ cho chúng tôi. Ngoài ra, ông cũng bỏ sót nhiều lỗi, và tôi cảm thấy không hài lòng nhưng đã động viên học trò cố gắng”.

Cầu thủ U16 Việt Nam động viên nhau sau thất bại trước chủ nhà Indonesia. Ảnh: Bola.

Chỉ chơi với 10 người để tìm hai bàn gỡ trong trận đấu chỉ có 80 phút là bài toán nan giải với U16 Việt Nam. Dẫu vậy, Thanh Trung vẫn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 để nuôi hy vọng trước khi chủ nhà ấn định chiến thắng 4-2 ở phút bù giờ.

Thua trước đối thủ trực tiếp khiến cho các cầu thủ Việt Nam chỉ còn mục tiêu ngôi nhì bảng A. Indonesia đã có 9 điểm sau 3 lượt. Đối thủ quan trọng của thầy trò Vũ Hồng Việt là U16 Myanmar, đội đang xếp trên nhờ hơn hiệu số.

HLV Hồng Việt cho biết: "Giờ điều chúng tôi cần làm là phải thắng các trận còn lại trước Philippines vào ngày 4/8 và Myanmar vào ngày 6/8 để đảm bảo một suất đi tiếp".

U16 Việt Nam đang có hiệu số +4, trong khi U16 Myanmar là +7. Trận tiếp theo, đại diện của Việt Nam sẽ gặp U16 Philippines, đội yếu nhất bảng đã để thủng lưới đến 20 bàn, ghi 1 bàn với hiệu số -19.

U16 Việt Nam cần thắng đối thủ trực tiếp Myanmar ở lượt cuối.

Philippines đã để Indonesia thắng 8-0, thua Myanmar 0-7 và thất bại trước Campuchia 1-5. Trưởng đoàn U16 Việt Nam Lưu Điện Biên khẳng định đội phải ghi nhiều bàn thắng trước Philippines và thắng Myanmar ở lượt cuối.

Được biết, đội hình U16 Việt Nam lần này chỉ có khoảng 12 cầu thủ còn lại từ chức vô địch U15 Đông Nam Á 2017 tại Thái Lan. Một số trụ cột dính chấn thương chưa bình phục nên không thể góp mặt ở giải đấu này.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-vu-hong-viet-trong-tai-da-tuong-tuong-ra-chiec-the-do-post865650.html