HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á từ vòng bảng?

Với hai trận thua và một hòa, U.16 Việt Nam đã nằm cuối bảng C đành phải chia tay về nước sớm.

Bước vào trận cầu tối qua, U.16 Việt Nam vẫn còn hy vọng dù rất mong manh đó là phải thắng đậm Iran và chờ đợi "phép màu" ở trận cầu còn lại giữa Indonesia và Ấn Độ.

Tuy nhiên, điều nhiệm màu đã không đến khi các cầu thủ trẻ Sao vàng đã để thua tan nát với tỷ số 0-5 trước Iran.

Trong khi đó, ở trận dấu cùng giờ giữa Indonesia và Ấn Độ đã kết thúc với tỷ số 0-0. Điều này có nghĩa kết quả của cặp đấu giữa Việt Nam và Iran đã không còn giá trị

Tuy nhiên người hâm mộ đã không hài lòng với việc U.16 Việt Nam rời giải đấu với một trận cầu thua đậm nhất trong lịch sử của mình cùng chiếc thẻ đỏ.

Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã kết thúc hành trình phiêu lưu tại VCK U.16 châu Á 2018 không như kỳ vọng trước đó

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Hà Nội thừa nhận các học trò mình chơi không tốt ở trận cầu này và việc để mất người với chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Tiến Long là cái kết đắng cho việc thua nặng nề:

"Hôm nay chúng tôi thi đấu không tốt, cộng thêm chiếc thẻ đỏ từ rất sớm nên đã khiến các cầu thủ không giữ được tinh thần. Sang hiệp hai, chúng tôi đã củng cố lại và thi đấu tốt hơn nhiều so với hiệp 1. Đây là sân chơi lớn đối với các cầu thủ trẻ và chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều", HLV Vũ Hồng Việt nói.

Sau trận thua này, đội tuyển U.16 VN sẽ trở về nước ngày hôm nay và sẽ trở về các CLB để tiếp tục rèn luyện chờ cơ hội mới.

Ở chiều ngược lại, nhà cầm quân U.16 Iran cũng tỏ ra hối tiếc khi không có vé vào vòng trong của giải đấu này. Thế nhưng, HLV Abbas Chamanian cho biết ông rất hài lòng với những gì các học trò thể hiện trước U.16 Việt Nam.

HLV này cũng cũng đánh giá cao những nỗ lực của nỗ lục không mệt mỏi của đội bóng Sao vàng trong hiệp 2.

“Trước hết, tôi muốn dành lời khen cho U16 Việt Nam. Họ là một đội bóng tốt. Khi bị mất người, họ vẫn chơi đầy nỗ lực, đặc biệt trong hiệp 2.

Chúng tôi đã gặp thuận lợi khi có bàn dẫn trước và rồi chơi hơn người. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu và những gì các cầu thủ của tôi đã thể hiện, nhưng hơi buồn vì U16 Iran đã không thể giành vé đi tiếp”, HLV Abbas Chamanian cho hay.

“Đây là giải đấu để các cầu thủ trau dồi kinh nghiệm. Với những cầu thủ chỉ ở độ tuổi 15-16, thì điều quan trọng nhất với họ là học hỏi và tự tin bước lên cấp độ tiếp theo.

Ở độ tuổi này, kỹ chiến thuật không phải là tất cả, mà nó còn phụ thuộc vào tâm lý. Ở 2 trận đầu tiên, các cầu thủ của tôi đã có tâm lý không được tốt, nhưng trận này họ đã giải quyết được điều đó”, nhà cầm quân tới từ Iran nói thêm.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-vu-hong-viet-noi-gi-khi-viet-nam-bi-loai-khoi-giai-chau-a-tu-vong-bang-97594.html