HLV Văn Đàn: 'Dù có Công Phượng, TP.HCM cũng... khó thắng HAGL'

Tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai cho rằng đội nhà thắng đậm 5-2 TP.HCM nhờ chiến thuật hợp lý, dù đối thủ có thêm mũi nhọn Công Phượng cũng chưa chắc chiến thắng tại sân Pleiku.

Hoàng Anh Gia Lai lọt nhóm tranh vô địch ở giai đoạn hai V-League 2020. (Ảnh: VPF)

Hoàng Anh Gia Lai lọt nhóm tranh vô địch ở giai đoạn hai V-League 2020. (Ảnh: VPF)

Hoàng Anh Gia Lai đã tạo nên "địa chấn" khi vùi dập 5-2 câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ở vòng 13 V-League 2020 chiều 1/10 dù bị đánh giá kém hơn đối thủ.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn cho biết chiến thuật hợp lý mang về chiến thắng cho đội chủ sân Pleiku.

“TP.HCM là đội bóng tốt với huấn luyện viên Chung Hae-seong. Tuy nhiên, có lẽ thời tiết hôm nay khiến đội bóng này gặp khó khăn. Về Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi đã thay đổi lối chơi hiệu quả hơn và giải quyết khâu ghi bàn,” ông Đàn nói.

TP.HCM đối đầu Hoàng Anh Gia Lai mà không có tiền đạo Công Phượng do điều khoản hợp đồng cho mượn cầu thủ giữa hai bên. Điều này khiến hàng công đội khách bế tắc, không gây được sức ép cần thiệt. Tới thời điểm này, Công Phượng ghi bàn nhiều nhất cho TP.HCM và đứng thứ ba trong cuộc đua Vua phá lưới V-League 2020 với 6 lần lập công.

Tuy nhiên, tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai không cho rằng vắng Công Phượng là nguyên nhân chính khiến TP.HCM thua cuộc.

Ông Đàn cho hay: “Mỗi cầu thủ có vai trò, nhiệm vụ khác nhau trên sân. TP.HCM đâu chỉ có Công Phượng mà còn Phi Sơn, Lâm Ti Phông...”

Hoàng Anh Gia Lai thắng TP.HCM ở vòng 13 V-League 2020 nhờ chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý. (Ảnh: VPF)

Trước TP.HCM ở vòng đấu quyết định tấm vé trụ hạng, Hoàng Anh Gia Lai bỏ hẳn lối chơi ban bật nhỏ ưa thích và chủ động thi đấu phòng ngự phản công. Họ đã dẫn đối thủ 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu.

Bộ đôi tân huấn luyện viên trưởng Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn giành chiến thắng ngay trận đầu tiên ra mắt. Điều này khiến người hâm mộ kỳ vọng đội bóng phố núi lột xác để tranh vô địch ở giai đoạn hai V-League tới, thay vì chỉ “đá cho vui.”

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới với Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn nói: “Chúng tôi chỉ khắc phục được phần nào lối chơi và điểm yếu thôi chứ các cầu thủ chơi bóng với nhau nhiều rồi nên không có thay đổi mấy. Điều quan trọng là tôi giúp học trò thoải mái hơn. Bóng đá luôn có lúc thắng thua nên không ai nói trước được điều gì.”

Hoàng Anh Gia Lai kết thúc giai đoạn một V-League 2020 ở vị trí thứ 7 với 20 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm. Cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa này vẫn còn đối với Xuân Trường và đồng đội./.

Bảng xếp hạng V-League 2020 sau giai đoạn một. (Ảnh: VPF)

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-van-dan-du-co-cong-phuong-tphcm-cung-kho-thang-hagl/667013.vnp