HLV Unai Emery méo mặt vì Arsenal lại hà tiện

Ban lãnh đạo Arsenal vừa tạt cho HLV Unai Emery gáo nước lạnh với tuyên bố, ông sẽ chỉ được phép mượn cầu thủ trong phiên chợ hè sắp tới. Nếu muốn mua, ông phải tự kiếm tiền.

Trước tình trạng chấn thương tràn lan ở Arsenal, huấn luyện viên (HLV) Unai Emery đặt rất nhiều kỳ vọng vào phiên chợ hè sẽ giúp "Pháo thủ" có lại đội hình đầy đặn và giàu sức chiến đấu.

Ông thậm chí háo hức lên một bản danh sách những cầu thủ cần mua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào vị trí hậu vệ trái. Với HLV Emery, Arsenal chỉ có thể trở lại đường đua Premier League nếu ông có thêm 3 tân binh trong chợ hè tới.

Nhu cầu mua sắm của Unai Emery vấp phải rào cản lớn từ ban lãnh đạo Arsenal

Nhu cầu mua sắm của Unai Emery vấp phải rào cản lớn từ ban lãnh đạo Arsenal

Nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này vừa lần đầu được trải nghiệm sự hà tiện của Arsenal. Bao nhiêu hào hứng “đi chợ” của Emery vụt tắt sau khi ban lãnh đạo (BLĐ) "Pháo thủ" khẳng định họ chỉ sẵn sàng ký những bản hợp đồng cho mượn trong mùa hè tới. Nếu tình hình quá bức thiết, ngân quỹ tối đa để Emery “đi chợ” sẽ không vượt quá con số 45 triệu bảng.

Tuyên bố của BLĐ Arsenal chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào Emery. Hiện tại, lực lượng của "Pháo thủ" hổng rất nhiều vị trí vì chấn thương. Có tới 8 cầu thủ Arsenal đang phải dưỡng thương, trong đó 4 ca tập trung ở hàng thủ.

Ngay cả trong điều kiện Arsenal sạch bóng chấn thương, họ cũng đang rất cần một hậu vệ trái. Vị trí này đang được đảm trách bởi Nacho Monreal, nhưng cầu thủ này đã sắp bước vào tuổi 33 và luôn tiềm ẩn nguy cơ gục ngã vì chấn thương. Dự bị cho Monreal là Sead Kolasinac từ lâu đã không còn ở phong độ tốt.

Tuy nhiên, Emery cũng không hẳn hoàn toàn tuyệt vọng. Theo cập nhật từ Daily Mail, BLĐ "Pháo thủ" đã mở cho chiến lược gia này một lối thoát với gợi ý “nếu muốn mua cầu thủ thì phải tự kiếm tiền bằng cách bán đi những cầu thủ không còn hữu dụng”.

Ngày Oezil rời Arsenal càng gần khi Arsenal vừa cần tiền "đi chợ", vừa cần giảm quỹ lương đang ngày càng phình to.

Gợi ý này về cơ bản đã bật đèn xanh để Emery chuẩn bị rao bán Mesut Oezil - cầu thủ được giá nhất trong tập thể Arsenal và còn đang vấp phải rất nhiều chỉ trích vì phong cách chơi bóng buồn ngủ. Hiện tại, giá thị trường của Oezil là 31 triệu bảng, nhưng nếu gặp được khách mua, Arsenal kỳ vọng có thể thu về trên 40 triệu bảng.

Nếu bán được Oezil, Arsenal sẽ vừa kiếm được một khoản tiền để mua sắm, vừa giảm bớt đáng kể quỹ lương. Oezil đang ngốn của Arsenal 350.000 bảng mỗi tuần nhưng đóng góp hoàn toàn không tương xứng với mức đãi ngộ chót vót này. Trong mùa hè tới, sau khi Aaron Ramsey và Danny Welbeck cũng đồng thời ra đi, Petr Cech giải nghệ, quỹ lương của Arsenal sẽ còn tiếp tục giảm sâu.

Dù chưa hoàn toàn hết hy vọng mua sắm, nhưng chắc chắn việc bị BLĐ Arsenal hạn chế mua sắm sẽ tác động xấu tới tâm lý của Unai Emery. Mùa hè thường là thời điểm các đại gia Premier League sắm sửa cầu thủ rất nhiều.

Hè năm ngoái, Man City thậm chí còn phóng tay chi tới 225 triệu bảng. Việc có được một phiên chợ hè thành công là tiền đề để chạy đua tại Premier League. Đáng tiếc, Arsenal sẽ phải khóc ròng vào hè tới.

HLV Emery nói gì về 2 quả phạt 11 m trong trận gặp Liverpool? HLV trưởng Arsenal nhận định 2 bàn thua trên chấm 11 m của đội bóng thành London là quyết định nặng tay và đề cập đến sự quan trọng của VAR trong mùa giải tiếp theo.

KIỀU PHONG

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-unai-emery-meo-mat-vi-arsenal-lai-ha-tien-post914600.html