HLV UAE: 'Việt Nam là đội tuyển mạnh với thứ bóng đá tấn công'

Nhà cầm quân người Hà Lan Bert Van Marwijk nhận xét về 2 đối thủ lớn tại bảng G của đội nhà UAE ở vòng loại World Cup 2022 là Việt Nam và Thái Lan.

Tờ Khaleej Times dẫn lời phát biểu của nhà cầm quân người Hà Lan: "Việt Nam là đội tuyển mạnh với thứ bóng đá tấn công. Họ cho thấy đẳng cấp cao trong thời gian diễn ra Asian Cup và để lại ấn tượng đẹp với người hâm mộ".

Sau đó, vị HLV từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 tiếp tục nhận xét. "Thái Lan cũng là một trong những đội mạnh nhất nhóm 3, nhưng tôi hiểu điểm mạnh và yếu của họ. UAE từng gặp Thái Lan tại vòng bảng Asian Cup 2019, bên cạnh 2 cuộc đối đầu ở vòng loại thứ ba World Cup 2018. UAE cũng gặp Malaysia tại vòng loại thứ hai năm đó", nhà cầm quân này tiếp tục.

Huấn luyện viên người Hà Lan dành sự tôn trọng cho Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Getty.

Huấn luyện viên người Hà Lan dành sự tôn trọng cho Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Getty.

"Lúc này, toàn đội đang tập huấn ở Áo để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo thành công", HLV người Hà Lan đặt mục tiêu cho UAE.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vào chiều 17/7, ông Hisham Al Zarouni, thành viên của Liên đoàn Bóng đá UAE và người đại diện tham dự lễ bốc thăm, cho biết trên Emirates: "Chúng tôi lạc quan về bảng đấu và các đối thủ mà đội sẽ phải đối mặt tại vòng loại lần này".

Trả lời Zing.vn, BLV Vũ Quang Huy cho rằng gặp UAE có thể lại là lợi thế của tuyển Việt Nam.

"UAE là đội bóng mạnh, nhưng có thể đội tuyển Việt Nam sẽ dễ tính toán và dễ chơi hơn so với trận gặp Thái Lan. Chúng ta từng thắng họ ở Asian Cup 2007. Kết quả với các đội Tây Á của Việt Nam cũng thường tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại điều tương tự ở điều kiện hiện tại", ông nêu quan điểm.

Chuyên gia Phan Anh Tú cũng cho biết: "Tôi không đánh giá cao UAE. Sự chênh lệch trình độ của họ so với Việt Nam hay Thái Lan chỉ vào khoảng 6-4".

Tại Asian Cup 2019, UAE lọt vào bán kết và chỉ chịu thua đội sau đó lên ngôi vô địch là Qatar. Đội tuyển Tây Á này đã gặp Thái Lan ở vòng bảng và tỷ số là 1-1. Tuy vậy, UAE đã thay HLV so với thời gian diễn ra Asian Cup 2019.

Nhà cầm quân người Italy Alberto Zaccheroni đã rời ghế HLV trưởng, và người lên thay vào đó là ông Bert Van Marwijk.

ĐT Việt Nam sẽ gặp UAE tại Mỹ Đình vào tháng 11/2019 và tháng 6/2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Phó chủ tịch VFF: 'Kết quả bốc thăm thuận lợi cho việc chuẩn bị' Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhận xét kết quả bốc thăm thú vị, giúp các đội Đông Nam Á thuận lợi trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-uae-viet-nam-la-doi-tuyen-manh-voi-thu-bong-da-tan-cong-post968161.html