HLV UAE: 'Thái Lan xứng đáng đứng đầu bảng'

Nhà cầm quân người Hà Lan Bert van Marwijk bày tỏ sự thất vọng khi UAE thua Thái Lan 1-2 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trả lời The National, huấn luyện viên Van Marwijk chia sẻ: "Kết quả của trận đấu là hoàn toàn hợp lý sau phong độ tuyệt vời của Thái Lan. Họ xứng đáng giành chiến thắng và đứng đầu bảng đấu".

"Tuy nhiên, tôi thật sự thất vọng sau bàn thua thứ 2. Chúng tôi đã cố gắng gỡ hòa nhưng không thành công. Các cầu thủ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng", nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục.

UAE không gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan. Ảnh: The National.

UAE không gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan. Ảnh: The National.

Với thất bại trên sân Thammasat, UAE tụt xuống thứ 3 bảng G sau Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, ông Van Marwijk tin UAE thực tế đã tiến rất gần tới chiến thắng.

"Tôi không hài lòng về trận thua này, nhưng chúng tôi suýt chút nữa giành chiến thắng, đặc biệt là sau cơ hội trong hiệp 2 và ở phút cuối cùng của trận đấu", ông nói.

Chân sút chủ lực Ali Mabkhout cũng bày tỏ sự không hài lòng về kết quả trước Thái Lan. Tuy nhiên, cầu thủ có 6 bàn tại vòng loại World Cup 2022 tính tới lúc này bày tỏ sự tự tin trước cuộc đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình ngày 14/11.

"Đó là bóng đá. Thỉnh thoảng những chuyện như thế sẽ xảy ra. Song nó chẳng là gì với tham vọng đi tiếp của UAE, thắng hay thua chúng tôi vẫn sẽ bước tiếp. Chúng tôi hiểu tuyển Việt Nam rất rõ. Họ là đội bóng tốt, song UAE sẽ trở lại mạnh mẽ", Mabkhout nói.

Mabkhout là người ghi bàn duy nhất cho UAE trước Thái Lan. Pha lập công của tiền đạo này vào phút bù giờ hiệp một. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ khi Teerasil Dangda và Ekanit Panya ghi bàn giúp "Voi chiến" ca khúc khải hoàn trên sân nhà.

Ali Mabkhout tự tin trước cuộc đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 14/11 tới. Ảnh: Getty.

Đây là chiến thắng thứ 2 của thầy trò Akira Nishino tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Phát biểu sau trận, HLV người Nhật Bản tự tin với tập thể mà mình đang dẫn dắt: "Chúng tôi có cảm giác sẽ tiến vào nhóm những đội hàng đầu châu Á. Chúng tôi sẽ phải đoàn kết. Điều quan trọng là giúp Thái Lan cạnh tranh sòng phẳng được với các đội khác".

"Khi tôi còn dẫn dắt Nhật Bản, UAE là đối thủ đáng gờm. Các cầu thủ luôn phải nỗ lực khi gặp UAE. Chúng tôi đã chứng minh Thái Lan hoàn toàn có cơ hội vươn tới đẳng cấp của Nhật Bản", ông khẳng định.

UAE tụt xuống thứ 3 sau trận thua Thái Lan. Đồ họa: Minh Phúc.

Thái Lan hạ UAE 2-1 trong ngày Dangda ghi bàn Teerasil Dangda ghi bàn, góp công giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với chiến thắng 2-1 trước UAE ở trận đấu tối 15/10.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-uae-thai-lan-xung-dang-dung-dau-bang-post1002114.html