HLV UAE: 'Các cầu thủ có chút hoảng sợ trước U23 Việt Nam'

Ông Maciej Skorża thừa nhận các học trò bất lực trong việc tạo cơ hội rõ ràng trước khung thành U23 Việt Nam ở trận ra quân lúc 17h15 ngày 10/1.

Trả lời họp báo, HLV UAE cho rằng: "Chúng tôi có chút thất vọng vì chơi tốt trước đối thủ mạnh mẽ. U23 UAE đã có những cơ hội tuyệt vời ở cuối hiệp 1 và thực sự rất thất vọng khi không thể ghi được 1 bàn trong trận này. Các cầu thủ đã chơi tốt, chiến đấu và thể hiện quyết tâm đến phút cuối".

"Họ rất tuyệt vời về tư duy chiến thuật, nhưng chúng tôi đã có những phút thi đấu tốt hơn. Việt Nam đã chơi rất tốt nên không dễ để tạo ra cơ hội trước khung thành của họ. Trong 10 phút cuối trận, Việt Nam rất nguy hiểm khi cầm bóng, họ có 2 cơ hội tuyệt vời, các cầu thủ có chút hoảng sợ, tôi phải nhắc các cầu thủ bình tĩnh", ông tiếp tục.

 U23 Việt Nam và UAE cầm chân nhau trong trận ra quân giải U23 châu Á. Ảnh: Hoàng Hà.

U23 Việt Nam và UAE cầm chân nhau trong trận ra quân giải U23 châu Á. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhà cầm quân người Ba Lan cũng nhận định về điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam: "Tôi biết các cầu thủ VN rất nguy hiểm ở những pha bóng tình huống 2 vì vậy tôi đã nhắc các cầu thủ phải rất tập trung"

"Mặt khác, đây cũng là trận đấu thử thách về thể lực. Tôi bình tĩnh rồi, không còn hoảng như những tình huống VAR ở 2 hiệp đấu hay một vài pha bóng có thể dẫn tới thẻ vàng thứ 2".

Cựu HLV của CLB Wisla Krakow bày tỏ sự thất vọng khi không thể giành chiến thắng chung cuộc. "Chúng tôi đã có thể chơi bóng, cầm bóng và đưa bóng vào khu cấm địa của họ và lẽ ra đã có thể ghi bàn. Tôi có chút không vui vì tỉ số", ông chia sẻ.

Ông Skorza cũng đánh giá cao những tình huống không chiến của cầu thủ U23 Việt Nam: "Khi chúng tôi chuẩn bị về chiến thuật, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án có thể xảy ra trong khu cấm địa, tôi biết hậu vệ của họ rất nguy hiểm trong những pha không chiến", ông nói.

"Tôi có chút tiếc vì tình huống việt vị trong hiệp 1. Tôi nghĩ kết quả này phản ánh phần nào diễn biến toàn bộ trận đấu. U23 Việt Nam là kết quả của một quá trình chuẩn bị tuyệt vời, họ làm việc với nhau và có sự phân tích, nghiên cứu rõ ràng về những điểm mạnh, yếu của từng cầu thủ", ông tiếp tục.

Cuối cùng, ông Skorza nhấn mạnh: "Điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam chính là tính tổ chức và kỷ luật, đó là điều tôi ấn tượng nhất về họ".

Trong trận đấu trên sân Thunder Castle, U23 Việt Nam đã hòa UAE với tỷ số 0-0 sau 90 phút. Ở lượt đấu tới, U23 UAE sẽ gặp U23 Triều Tiên lúc 17h15 ngày 13/1, còn thầy trò Park Hang-seo sẽ chạm trán Jordan lúc 20h15 cùng ngày.

Highlights U23 châu Á 2020: Việt Nam 0-0 UAE Tối 10/1, trước đối thủ được đánh giá cao là U23 UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo có màn trình diễn tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trọng Đức (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-uae-cac-cau-thu-co-chut-hoang-so-truoc-u23-viet-nam-post1034800.html