HLV U23 Timor Leste sợ lịch thi đấu SEA Games

Ông Fabio Maciel da Silva của U23 Timor Leste cho rằng mật độ thi đấu 2 ngày/trận ở SEA Games là quá khinh khủng.

HLV Fabio Maciel da Silva chia sẻ sau trận đấu chiều ngày 8/5 khi U23 Đông Timor để thua đáng tiếc 2-3 trước Myanmar. Ở trận đấu đó, Myanmar dẫn trước 2-0 nhưng Đông Timor gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2. Nhưng vào phút 90+5, Myanmar đã ghi bàn thắng thứ 3 để có khởi đầu như ý ở ngày ra quân. Còn với U23 Đông Timor, họ có trận thua thứ 2 sau khi đã thất thủ 0-4 trước U23 Philippines.

Nói về lịch thi đấu SEA Games, ông Fabio Maciel da Silva của U23 Đông Timor nhận định: "Trước khi trở thành HLV, tôi từng là cầu thủ. Ở những cuộc họp báo trước, tôi đã phàn nàn về cường độ thi đấu 2 ngày/trận ở SEA Games là quá khắc nghiệt. Nhiều đồng nghiệp cũng đồng quan điểm đó. Tôi tin với lịch thi đấu thế này, U23 Timor Leste không có cơ hội nào để có điểm.

Chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ trước trận gặp U23 Myanmar, trận tới gặp U23 Indonesia cũng vậy. Để có thể đủ sức khỏe và thi đấu hay tại SEA Games là điều bất khả thi. Tôi góp ý chân thành từ vòng chung kết U23 Đông Nam Á vào đầu năm nay khi có đề nghị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nên suy nghĩ lại và thay đổi lịch thi đấu”.

Khác với Fabio Maciel da Silva, người đồng nghiệp Velizar Popov của U23 Myanmar lại bức xúc vì các học trò đá…quá ít: "U23 Myanmar chịu thiệt nhiều nhất chứ không phải là các đội bóng khác. Trước SEA Games 31, các cầu thủ Myanmar chỉ được đá giao hữu 3 trận".

HLV người Bulgaria cho rằng mật độ thi đấu dày đặc là “đặc sản” của SEA Games và chẳng dễ để có thể thay đổi: “Đây không phải kỳ SEA Games đầu tiên nên tôi không còn thấy lạ lẫm gì nữa. Tôi không muốn phàn nàn điều tôi không thể thay đổi".

Theo lịch thi đấu, Myanmar sẽ gặp U23 Philippines và sau đó là thi đấu chủ nhà Việt Nam.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-u23-timor-leste-so-lich-thi-dau-sea-games-a552407.html