HLV U23 Thái Lan đổ lỗi thất bại vì không có đội hình mạnh nhất

Ông Worrawoot Srimaka cho rằng việc thiếu nhiều trụ cột khiến U23 Thái Lan thua đáng tiếc 0-1 trước Hàn Quốc và bị loại ở giải châu Á tối 8/6.

"Chúng tôi phải thừa nhận đội bóng thiếu rất nhiều cầu thủ chủ chốt bởi chấn thương. Nhiều người khác không đủ thể trạng để ra sân trận gặp Hàn Quốc. Cá nhân tôi hài lòng với màn thể hiện của những cầu thủ trên sân hôm nay. Họ làm tốt ở một mức độ nhất định khi gặp đội mạnh của châu Á là Hàn Quốc", HLV Worrawoot Srimaka nói trong buổi họp báo sau trận.

Trong trận quyết đấu U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan không có sự phục vụ của Suphanat Mueanta, Nakin Wisetchat, Wanchat Choosong và Yannick Nussbaum. 3 trong 4 cầu thủ này đá chính ở trận thắng 3-0 trước Malaysia 3 ngày trước đó, trong đấy Mueanta lập cú đúp.

 Hàng công U23 Thái Lan trở nên bế tắc khi thiếu vắng Suphanat. Ảnh: FAT.

Hàng công U23 Thái Lan trở nên bế tắc khi thiếu vắng Suphanat. Ảnh: FAT.

Trước giờ thi đấu, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thông báo 4 cầu thủ này không đủ thể lực để ra sân. Họ cần nghỉ ngơi để tránh chấn thương. "Rõ ràng, việc thiếu Mueanta ảnh hưởng đến cả Thanawat Seungchitthawon và Benjamin Davies. Nếu có sự phục vụ của cậu ấy, trận đấu này rất đáng xem", HLV Thái Lan nói.

"Với sự chuẩn bị của chúng tôi, sẽ khá hài lòng nếu tôi có những cầu thủ tốt nhất cho cả giải. Đội đã có cơ hội vượt qua vòng bảng sau 2 trận đầu tiên. Khi bộ khung đang hoạt động tốt, U23 Thái Lan lại có những cầu thủ dính chấn thương nên rất khó để lựa chọn ai đó khác vào sân trong trận gặp Hàn Quốc", ông Worrawoot giải thích.

U23 Thái Lan chỉ cần hòa là đi tiếp nên chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, họ chỉ trụ được đến phút 35 sau khi Go Jae-hyeon thoát xuống ghi bàn.

Trong ngày Mueanta vắng mặt, U23 Thái Lan không tìm ra phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Trong khi đó, "Voi chiến" còn liên tục phải đối mặt với những pha phản công sắc bén của Hàn Quốc. Chung cuộc, U23 Thái Lan thua 0-1 và bị loại từ vòng bảng.

Ở bảng đấu này, U23 Hàn Quốc và Việt Nam vào tứ kết. Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng với 7 điểm trong khi U23 Việt Nam có 5 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Cách HLV Gong khích lệ U23 Việt Nam trước trận hòa Hàn Quốc Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đập tay khích lệ từng học trò trước trận hòa đương kim vô địch Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C tại vòng chung kết U23 châu Á tối 5/6.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-u23-thai-lan-do-loi-that-bai-vi-khong-co-doi-hinh-manh-nhat-post1324770.html