HLV U23 Thái Lan: 'Chúng tôi sẽ giải quyết từng đối thủ một'

HLV Alexandra Gama đánh giá chủ nhà U23 Việt Nam mạnh ngang U23 Indonesia còn Brunei cũng là đội bóng tốt. Tuy nhiên, U23 Thái Lan sẽ chơi tập trung và giải quyết từng trận đấu, từng đối thủ một.

20h20 hôm nay (20-3), U23 Thái Lan sẽ đặt chân tới Hà Nội chuẩn bị cho vòng loại bảng K giải U23 châu Á 2020 diễn ra sau đó hai ngày.

Chia sẻ với truyền thông bản địa trước giờ lên đường, HLV Alexandra Gama đã có những đánh giá về cục diện bảng đấu. Ông Gama nói: "Chúng tôi vừa gặp Indonesia tháng trước tại giải U22 Đông Nam Á (U22 Thái Lan thua U22 Indonesia ở trận chung kết-pv). Họ mạnh như U23 Việt Nam vậy. Brunei cũng là một đội bóng tốt. Đội bóng nào cũng có những cầu thủ tốt, song chúng tôi tin vào bản thân mình".

Thầy trò HLV Gama tự tin sẽ có kết quả tốt tại vòng loại (Ảnh: Bangkokpost)

Thầy trò HLV Gama tự tin sẽ có kết quả tốt tại vòng loại (Ảnh: Bangkokpost)

Theo chiến lược gia người Brazil, chủ nhà Việt Nam là ứng viên hàng đầu vì được chơi trên sân nhà, nhưng Indonesia cũng là ứng cử viên nặng ký.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu và giải quyết tốt các đối thủ. Mục tiêu của U23 Thái Lan là thắng tất cả 3 trận vòng bảng. Tôi hy vọng cả đội sẽ làm tốt", HLV Gama nói và cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi của cả 3 đối thủ cùng bảng.

U23 Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020, vì vậy họ nghiễm nhiên có suất chính thức dự giải. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá nước này vẫn quyết định cử đội U23 dự vòng loại để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho giải đấu năm sau - nơi đội chủ nhà đặt nhiều tham vọng.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Thái Lan sớm bị loại từ vòng bảng với thành tích tệ hại, trong bối cảnh hai đại diện cùng khu vực là Việt Nam (vào tới chung kết) và Malaysia (tứ kết) gặt hái thành công. Kết quả đó khiến HLV Jankovic (người Serbia) bị sa thải ngay lập tức.

Theo lịch, U23 Thái Lan lần lượt gặp U23 Indonesia (ngày 22-3), U23 Brunei (24-3) và chủ nhà Việt Nam (26-3).

Danh sách đội U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á:

Thủ môn: Nont Muang Ngam (Chiang Mai FC), Kornpatnaree Chan (Khon Kaen FC), Noppol Theerapol (Lampang FC)

Hậu vệ: Shinpat Lee Eo (Sing Chiang Rai United), Marco Ballini (Chai Nat Hornbil), Sarongmong Phosupha (SCG, Muangthong United), Patcharaphon Intani (A SCG Muangthong United), Krisadagaman (Chon Buri FC), Chatchai Saengdao (SCG Muangthong United), Chakrit Vejpirom (Thành phố Samut Prakan), Nakin Wisetchat (R. Mimi United), Kevin Dumram (Cảng FC).

Tiền vệ: Worachit Kittisribampen (Chon FC), United Sonthasawad (Chon FC), Anon Amornlertsak (True Bangkak United), Wisarut Im Ura (True Bangkok United ), Karn Narin Thavornsak (Sisaket FC), Aikanit Panya (Chiang Mai FC), Sakulchai Saengto Pho (SCG Muangthong United).

Tiền đạo: Supachai Chaiyadet (Buriram United), Suphachon Sarachat (Buriram United), Supanat Duamta (Buriram United), Kornwitthasa (SCG Muangthong United).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hlv-u23-thai-lan-chung-toi-se-giai-quyet-tung-doi-thu-mot/803646.antd