HLV U23 Jordan: 'Chúng tôi đã có thể ghi 3 bàn vào lưới U23 Việt Nam ở hiệp 1'

Kết quả hòa 0-0 giữa tuyển U23 Việt Nam – U23 Jordan khiến cả hai đội bóng đều tiếc nuối bởi đã có nhiều cơ hội đưa bóng vào khung thành đối phương nhưng đều thất bại.

U23 Việt Nam hòa 0-0 trước U23 Jordan. (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam hòa 0-0 trước U23 Jordan. (Ảnh: AFC).

Tối 13/1, trận thứ hai của học trò HLV Park Hang-seo tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á gặp U23 Jordan đã diễn ra. Cả hai đội tuyển đều đặt ra mục tiêu có bàn thắng để giành suất đi tiếp vào vòng trong khiến trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên sau 90 phút vẫn không có bên nào có được bàn thắng.

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Ahmed Abu Ismail cho biết rất tiếc nuối khi các cầu thủ đã bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn.

HLV Ahmed Abu Ismail. (Ảnh: AFC).

"Chúng tôi có 5 cơ hội mà không ghi được bàn, nhất là những cơ hội trong vòng cấm. Riêng ở hiệp 1 chúng tôi đã có thể ghi ít nhất 3 bàn. Jordan đã có một trận cầu kém may mắn. Tuy nhiên một trận hòa vẫn là kết quả có thể chấp nhận được”, vị thuyền trưởng tuyển U23 Jordan chia sẻ.

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, U23 Jordan nắm nhiều lợi thế hơn Việt Nam khi bước vào lượt trận cuối tại bảng D.

Nói về mục tiêu trong trận giáp đấu với tuyển U23 UAE sắp tới, ông Ahmed tỏ ra khá lạc quan: “Chúng tôi chỉ cần trận hòa 1-1 trước UAE là cả hai đội đều có thể đi tiếp tuy nhiên chúng tôi muốn giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối cùng. Mong rằng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn ở trận này”.

Nhận xét về tuyển U23 Triều Tiên – đối thủ của U23 Việt Nam trong trận sắp tới, ông Ahmed bật mí: “Việt Nam có lợi thế hơn ở những cầu thủ có tốc độ và phản xạ nhanh, còn Triều Tiên thì tốt hơn về mặt thể lực, sức mạnh cơ bắp”.

Kết thúc trận U23 Việt Nam – U23 Jordan, tuyển chúng ta vẫn xếp ở vị trí thứ 3 sau hai trận với 2 điểm. U23 Jordan và U23 UAE đều giành được 4 điểm.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hlv-u23-jordan-chung-toi-da-co-the-ghi-3-ban-vao-luoi-u23-viet-nam-o-hiep-1-96997.html