HLV U23 Brunei sốc khi thấy học trò khóc trên sân vì nhận thẻ đỏ

HLV Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei cho biết mình bị sốc khi chứng kiến cậu học trò bật khóc sau tấm thẻ đỏ trong trận thua U23 Việt Nam tối 22/3.

Cầu thủ Brunei khóc nức nở sau khi phạm lỗi với Quang Hải Phút 77 trong trận thua 0-6 trước U23 Việt Nam, số 6 Muhammad Aminuddin bên phía Brunei phạm lỗi với Quang Hải trong khu vực cấm địa để rồi khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ.

Hậu vệ Aminuddin của U23 Brunei phạm lỗi với Quang Hải ở phút 76. Hậu vệ mang áo số 6 của U23 Brunei phải nhận thẻ đỏ và bật khóc khi rời sân.

Nói về tình huống này trong phòng họp báo, HLV Stephen Ng Heng Seng chia sẻ: "Tôi sốc khi nhìn thấy hình ảnh đó. Vì ở quá xa, nên tôi không quan sát rõ, nhưng có thể cậu ấy bị choáng khi phải nhận thẻ đỏ và bật khóc".

Hậu vệ U23 Brunei bật khóc khi phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Việt Hùng.

Hậu vệ U23 Brunei bật khóc khi phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Việt Hùng.

Ở trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trước đối thủ yếu nhất bảng. Nói về trận đấu, HLV Stephen bày tỏ cảm xúc buồn và thất vọng.

"Lúc này, tôi chỉ có thể nói U23 Việt Nam rất mạnh. Các bạn đã là đội bóng hàng đầu châu Á. Cầu thủ của tôi làm hết sức, nhưng thế trận cho thấy chúng tôi không thể làm gì khác. Tôi buồn và thất vọng với kết quả này", ông nói.

Có ý kiến thắc mắc về quá trình chuẩn bị của U23 Brunei khi nhiều cầu thủ của đội bóng này chuột rút trong trận đấu. Giải thích việc này, ông Heng Seng cho hay: "Vấn đề là U23 Việt Nam quá mạnh. Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức khi nằm ở bảng đấu khó khăn".

"Mọi cầu thủ của U23 Việt Nam đều là những cá nhân xuất sắc. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với cầu thủ đội trưởng (Quang Hải). Tôi hy vọng có thể mang những bài học quý giá hôm nay về để phát triển bóng đá Brunei", ông Stephen Heng Seng cho hay.

Trước khi kết thúc, HLV U23 Brunei cho biết đội bóng của ông phải quên đi kết quả này và tập trung chuẩn bị cho lượt đấu thứ 2 gặp U23 Thái Lan.

Thắng trận 6-0, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm đứng đầu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 khi có cùng 3 điểm với Thái Lan nhưng hơn về hiệu số (+6 so với +4).

Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-u23-brunei-soc-khi-thay-hoc-tro-khoc-tren-san-vi-nhan-the-do-post928283.html