HLV U22 Việt Nam: 'Chúng tôi khác nhưng vẫn học ông Park Hang-seo'

Về triết lý và nhân sự, U22 Việt Nam không thể so với đội tuyển quốc gia lẫn U23 thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

U22 Việt Nam gặp khó vì không có lực lượng tốt nhất ở giải Đông Nam Á Trước sự thành công của HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đối diện với áp lực lớn và khó khăn để có thể tiếp đà giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao ở giải U22 Đông Nam Á.

Thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và đầu năm 2019 khiến mọi thứ về trái bóng tròn trở nên được quan tâm hơn bao giờ hết. Tiếp nối phong độ đó, U22 Việt Nam chuẩn bị xuất quân dự U22 Đông Nam Á và thử thách lần này giao cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

“Làm huấn luyện viên mà nói không có áp lực thì không đúng, đặc biệt là với bóng đá Việt Nam thời gian qua. Đó đều là những thành tích đáng tự hào và là tấm gương phấn đấu cho lứa U22 Việt Nam”, HLV trưởng của U22 Việt Nam nhấn mạnh.

Lực lượng U22 Việt Nam không đồng đều vì nhiều lý do. Ảnh: Lê Minh.

Lực lượng U22 Việt Nam không đồng đều vì nhiều lý do. Ảnh: Lê Minh.

Nhiều người sẽ so sánh và soi xét lứa cầu thủ U22 Việt Nam để xem liệu họ có tiếp bước các đàn anh hay không. Đối mặt với điều này, ông Tuấn phân tích: “Mỗi đội bóng, mỗi HLV có triết lý khác nhau và con người khác nhau khi xây dựng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những điều cần học hỏi từ HLV Park Hang-seo nhưng chưa thể nói ra ở đây”.

Hiện tại, 27 cầu thủ U22 Việt Nam đã trải qua gần 1 tháng tập trung. Lực lượng của họ liên tục thay đổi vì nhiều lý do, trong đó có chấn thương và vướng lịch V.League. Ban huấn luyện đội bóng cho biết khó khăn khi nhiều cầu thủ chất lượng được CLB gọi về đá V.League 2019.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với điều kiện trước mắt: “Tôi chưa thể nói hài lòng với lực lượng này, một là mặt bằng cầu thủ không đồng đều, hai là nhiều bạn chưa hòa nhập kịp. Một số khác được CLB gọi về cho mùa giải mới. Dẫu vậy, mục tiêu vẫn là trận chung kết”.

U22 Việt Nam vừa kết thúc chuỗi trận giao hữu bằng trận hòa 1-1 trước CLB Sài Gòn trên sân cỏ nhân tạo của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Kết quả không quan trọng bằng việc các cầu thủ có thêm thời gian làm quen với mặt cỏ nhân tạo khi vào giải U22 Đông Nam Á.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ban huấn luyện U22 Việt Nam đối diện áp lực sau thành công của ông Park Hang-seo. Ảnh: Lê Minh.

Trước khi di chuyển đi Campuchia vào chiều 15/2 tới đây, U22 Việt Nam sẽ loại 2 cầu thủ trong số 27 cái tên tập trung hiện tại. Đội tuyển của ông Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có thêm 2 ngày tập luyện ở TP.HCM để làm quen khí hậu và thời tiết khu vực.

Ở giải đấu sắp tới, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp Philippines, rồi đến Timor Leste và cuối cùng là Thái Lan. HLV trưởng của đội đánh giá Philippines và Thái Lan là hai đối thủ cạnh tranh và tùy kết quả trận mở màn sẽ có tính toán để đi tiếp.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-u22-viet-nam-chung-toi-khac-nhung-van-hoc-ong-park-hang-seo-post915965.html