HLV U22 UAE: 'Chúng tôi đã đá hết sức, không giấu bài'

HLV U22 UAE, ông Maciej Skorza khẳng định U22 UAE đã thi đấu với hoàn toàn sức mạnh. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá rất cao màn thể hiện của U22 Việt Nam.

Bài sát hạch trước thềm SEA Games với đối thủ nặng ký là U22 UAE của ĐT Việt Nam vừa kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Đây được coi là một kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Kim Han Yoon khi đội nhà đã thi đấu với tinh thần cực cao dù chỉ là một trận giao hữu.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV U22 UAE ông Maciej Skorza đã có đôi lời nhận xét về U22 Việt Nam: “Các bạn là một đội bóng mạnh. Tôi ấn tượng với lối chơi gắn kết và giàu sáng tạo của các bạn. U22 Việt Nam đã có hiệp 1 đá lấn lướt chúng tôi. Phải nói rằng, may mắn thì chúng tôi mới có thể kết thúc hiệp thi đấu với tỉ số hòa.

Với phong độ như hiện tại, tôi tin rằng U22 Việt Nam sẽ có một kết quả tốt ở VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau. Hi vọng rằng, cả UAE và Việt Nam đều sẽ vượt qua vòng bảng”, ông Maciej Skorza chia sẻ.

HLV Maciej Skorza khẳng định U22 UAE đã thi đấu với hoàn toàn sức mạnh.

HLV Maciej Skorza khẳng định U22 UAE đã thi đấu với hoàn toàn sức mạnh.

Bên cạnh đó, ông Maciej Skorza cũng khẳng định rằng mình không hề giấu bài trước U22 Việt Nam, cho rằng các cầu thủ UAE đã thi đấu với hoàn toàn sức mạnh

Các bạn thấy đấy, chúng tôi không coi đây đơn thuần chỉ là một trận giao hữu. Tất cả các cầu thủ đã thể hiện tốt nhất những phẩm chất của mình qua những pha bóng. Tất nhiên là trận này tôi muốn thử sức ở một vài vị trí. Nhưng nhìn chung, tôi khẳng định mình không hề giấu bài ở trận gặp U22 Việt Nam hôm nay.

Vẫn còn đó những cái tên khác có thể sẽ khiến đội hình UAE thêm chất lượng. Nhưng đội hình hiện tại cũng đã là những cầu thủ xuất sắc. Tôi cũng nhìn thấy những nỗ lực thực sự của các cầu thủ U22 Việt Nam, vì vậy, tôi nghĩ rằng hôm nay 2 đội đã chơi hết mình”, HLV Maciej Skorza nói thêm.

Dù HLV Maciej Skorza khẳng định U22 UAE không giấu bài, nhưng rõ ràng, với tính chất của một trận đấu giao hữu, vẫn có sự e dè đến từ các cầu thủ đội khách. Bên cạnh đó, họ vẫn chưa tung ra hoàn toàn những cầu thủ tốt nhất, trong đó có Al Jazira, tiền đạo từng từng ghi 4 bàn thắng cho Olympic UAE ở ASIAD 2018.

Đức Chinh và đồng đội đã có một trận đấu tốt trước đối thủ mạnh UAE.

Về phần U22 Việt Nam, dù vẫn còn đó nhiều điểm yếu cần khắc phục, nhưng với kết quả hòa 1-1 trước đội bóng được đánh giá là “ông lớn” của bóng đá châu Á - U22 UAE, thầy trò HLV Kim Han Yoon đã có màn chạy đà có thể coi là tốt cho hành trình săn HCV tại SEA Games 30 ở Philippines với môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ 30/11 - 11/12 cuối năm nay.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/hlv-u22-uae-chung-toi-da-da-het-suc-khong-giau-bai-6235106.html