HLV U22 Thái Lan: 'Việt Nam là đối thủ mạnh song chúng tôi chẳng ngại'

HLV U22 Thái Lan đánh giá cao đội chủ nhà song cũng tự tin chiến thắng sẽ thuộc về các học trò của ông.

Cũng như U22 Việt Nam và U22 Indonesia, U22 Thái Lan chính thức chốt quân số, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Đội bóng xứ chùa Vàng tham dự vòng loại U23 châu Á năm nay với những cái tên rất chất lượng như: trung vệ người Ý gốc Thái Marco Bailini, trung vệ Chatchai Saengdao và Saringkan Promsupa…những cầu thủ xuất sắc nhất lứa tuổi U23 của Thái Lan vào thời điểm hiện tại của bóng đá Thái Lan.

HLV U22 Thái Lan tự tin đánh bại các đối thủ ở VL U23 châu Á. Ảnh: Bongda

HLV U22 Thái Lan tự tin đánh bại các đối thủ ở VL U23 châu Á. Ảnh: Bongda

Nói về các đối thủ tại bảng K, HLV U22 Thái Lan, ông Alexandra Gama chia sẻ: “Tôi đã nắm thông tin về tất cả các đối thủ của mình. U23 Brunei là một tập thể mạnh, không thể xem thường. Còn Indonesia vừa đánh bại chúng tôi để lên ngôi vô địch U22 Đông Nam Á nên tôi hiểu rõ sức mạnh của đội bóng này.

Mặc dù vậy, phải khẳng định rằng U23 Việt Nam là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng K. Ngoài ra họ còn có lợi thế sân nhà nữa. Nhưng chúng tôi đến Hà Nội là để chiến thắng. Tôi tôn trong tất cả các đội bóng tham dự giải lần này.

Vòng loại U23 châu Á là một giải đấu rất quan trọng. Mỗi đội tuyển đều mang đến những cầu thủ xuất sắc nhất, và mục tiêu của Thái Lan là chiến thắng bảng đấu. Để làm được điều này, các cầu thủ phải tập trung cho từng trận đấu. So với đội hình đá chung kết U22 Đông Nam Á ở Campuchia mới đây, hiện Thái Lan là một tập thể khác, có những cầu thủ tốt hơn và mạnh hơn.

Vòng loại U23 Châu Á trùng với ngày FIFA Day, giúp U23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất mang tới Việt Nam. Chúng tôi không có nhiều thời gian như các đối thủ. Tuy nhiên cho học trò đều được thi đấu thường xuyên tại Thai League, nên tôi tin tưởng vào mục tiêu đề ra.”

Ngày 22/3 tới, U23 Thái Lan sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-u22-thai-lan-viet-nam-la-doi-thu-manh-song-chung-toi-chang-ngai-63396-11.html