HLV U22 Thái Lan: 'Chúng tôi đang gặp áp lực rất lớn khi đối đầu với U22 Việt Nam'

Phát biểu trước trận gặp U22 Việt Nam chiều 5/12, HLV trưởng U22 Thái Lan Akira Nishino đánh giá rất cao U22 Việt Nam. Vị chiến lược gia người Nhật cũng lo lắng về khả năng đội của ông phải đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo với cách biệt 2 bàn.

Chiều mai (5/12), U22 Thái Lan sẽ có trận đấu với U22 Việt Nam. Trận đấu diễn ra lúc 15h00 trên sân Binan Football. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội lọt vào bán kết của cả hai đội.

Trước trận đấu này, truyền thông Thái Lan rất e ngại sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang Seo. Không chỉ dừng lại ở đó, trong phát biểu mới đây nhất, HLV U22 Thái Lan Akira Nishino đánh giá rất cao U22 Việt Nam.

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng lo lắng về khả năng đội bóng của ông phải đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo với cách biệt 2 bàn mới có cơ hội đi tiếp.

HLV Akira Nishinolo lắng về khả năng đi tiếp của U22 Thái Lan, khi phải ghi cách biệt 2 bàn vào lưới U22 Việt Nam.

HLV Akira Nishinolo lắng về khả năng đi tiếp của U22 Thái Lan, khi phải ghi cách biệt 2 bàn vào lưới U22 Việt Nam.

"Điểm mạnh của U22 Việt Nam là không dựa vào bất cứ ngôi sao nào. Họ thi đấu với tinh thần tập thể đoàn kết. Tôi nghĩ rằng, chúng ta (nói với truyền thông và CĐV Thái Lan-PV) sẽ gặp áp lực rất lớn khi đối đầu với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, việc gặp Việt Nam sẽ khiến các cầu thủ của tôi thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận quan trọng này. Tôi không thể đảm bảo U22 Thái Lan sẽ thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn. Nhưng tôi sẽ cố gắng đánh thức tinh thần chiến đấu của cả đội, để đội bóng của chúng ta có bàn thắng đầu tiên càng sớm càng tốt", HLV Akira Nishino chia sẻ.

Trong khi đó, U22 Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 30, với 12 điểm cùng hiệu số +13. U22 Indonesia đứng thứ 2 với 9 điểm và hiệu số +11, trong khi đó Thái Lan xếp thứ 3 với 9 điểm và hiệu số +10. Muốn giành vé đi tiếp, U22 Thái Lan buộc phải thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn.

Nhiệm vụ của U22 Việt Nam dễ dàng hơn, khi chỉ cần cầm hòa U22 Thái Lan sẽ đương nhiên vào bán kết với ngôi đầu bảng. Thậm chí, nếu thua với tỉ số cách biệt 1 bàn, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng đi tiếp do hơn hiệu số Thái Lan, và cùng U22 Indonesia vào bán kết (U22 Việt Nam chấp nhận vị trí thứ 2 nếu Indonesia thắng trận cuối cùng).

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hlv-u22-thai-lan-chung-toi-dang-gap-ap-luc-rat-lon-khi-doi-dau-voi-u22-viet-nam-post323731.info