HLV U22 Myanmar: 'Văn Hậu là cầu thủ đáng xem ở châu Á'

Dự khán trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, huấn luyện viên trưởng U22 Myanmar Verlizar Popov đánh giá rất cao tài năng của Đoàn Văn Hậu.

Huấn luyện viên Verlizar Emilov Popov là một HLV chuyên nghiệp người Bulgaria đạt chứng chỉ UEFA Pro. Ông mới chỉ bắt đầu dẫn dắt U22 Myanmar từ đầu năm 2019 nhưng đã đưa đội bóng này đạt được những bước tiến đáng kể với tấm huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 30.

Huấn luyện viên Verlizar Emilov Popov của U22 Myanmar. Ảnh: Lê Ngọc.

Huấn luyện viên Verlizar Emilov Popov của U22 Myanmar. Ảnh: Lê Ngọc.

- Xin chào Verlizar, chúc mừng ông và đội bóng đã giành được tấm huy chương đồng SEA Games 2019. Trong một năm làm việc với U22 Myanmar, đâu là quãng thời gian khó khăn nhất đối với ông?

- Tôi nghĩ đó là quãng thời gian đầu tiên khi tôi nhận trọng trách dẫn dắt U22 Myanmar. Khi đó không nhiều người tin rằng tôi sẽ làm nên chuyện với lứa cầu thủ này. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch xây dựng một lối chơi bài bản, luôn cố gắng giành quyền kiểm soát bóng để áp đặt thế trận tấn công.

Mọi thứ đã diễn ra không hề đơn giản. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 năm, tất cả chúng tôi, từ các trợ lý chuyên môn lẫn hậu cần tới các bác sĩ, các cầu thủ cuối cùng đã có được những bước tiến rất dài. Đây là lúc tôi dành nhiều lời khen cho các học trò.

HLV Popov luôn hò hét truyền lửa cho các học trò ở các trận đấu tại SEA Games 30. Ảnh: Việt Linh.

- Hồi tháng đầu năm nay, U22 Myanmar đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Cuối năm, đội bóng của ông đã xuất sắc vào bán kết bóng đá nam SEA Games với mạch trận bất bại ở vòng bảng. Ông có cảm thấy tiếc khi U22 Myanmar không thể gặp U22 Việt Nam ở chung kết?

- Mọi HLV đều muốn đưa đội bóng của mình tiến xa nhất có thể. Ban đầu không nhiều người tin chúng tôi có thể cạnh tranh với U22 Malaysia, U22 Philippines, tuy nhiên chúng tôi đã giành ngôi đầu bảng với 4 trận bất bại.

Môn bóng đá nam SEA Games năm nay có tính cạnh tranh rất cao, không trận đấu nào là dễ dàng cả. U22 Myanmar đã chơi hay trong toàn bộ các trận đấu. Ngay cả với trận thua duy nhất trước U22 Indonesia ở bán kết, chúng tôi chỉ chịu thua ở hiệp phụ mà thôi.

- U22 Myanmar đã không thể thắng U22 Việt Nam ở các trận giao hữu trong năm 2019 (1 thua, 1 hòa). Nếu giả sử hai đội tái ngộ ở chung kết, ông có tự tin đội bóng của mình có thể thắng Việt Nam?

- Tôi đồng ý U22 Việt Nam là đội bóng mạnh hơn hẳn phần còn lại ở SEA Games. Tuy nhiên nếu tái ngộ, chúng ta đều biết trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là với một trận chung kết. Dĩ nhiên rồi, U22 Myanmar hoàn toàn có thể thắng U22 Việt Nam theo một kịch bản nào đó.

Bạn không thể biết khi nào một đội bóng gặp may mắn hay khi nào họ tận dụng được những tình huống cố định. Mọi kịch bản cho một trận chung kết đều có thể xảy ra, bạn không thể biết khi nào đội bóng của mình chuyển hóa sai lầm của đối phương thành bàn thắng.

- Nhắc đến trận chung kết bóng đá nam SEA Games. Điều gì thôi thúc ông ở lại dự khán trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia dù trước đó ông đã giành huy chương đồng cùng U22 Myanmar?

- Đó là trận đấu mà ai cũng muốn xem. Tôi muốn thưởng thức trận đấu và tìm ra nhà vô địch giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam. Đội bóng của các bạn rất mạnh so với phần còn lại ở giải đấu này nhờ dàn cầu thủ đồng đều cùng một huấn luyện viên tài năng.

Theo HLV Popov, Văn Hậu hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ hay nhất châu Á trong tương lai. Ảnh: Thuận Thắng.

- Ông ấn tượng với cầu thủ nào nhất của U22 Việt Nam?

- Đó là cầu thủ số 5 (Đoàn Văn Hậu), cậu ấy ghi 2 bàn từ 2 tình huống cố định. Tôi đã theo dõi cầu thủ này suốt 2 năm qua và có thể nói đây là cầu thủ rất đẳng cấp. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã sở hữu đủ các yếu tố của một cầu thủ hàng đầu như thể hình, sức mạnh và kỹ thuật.

- Là người có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện các cầu thủ châu Âu, ông có tin Hậu đủ khả năng trở thành cầu thủ mang đẳng cấp thế giới?

- Tôi biết Hậu đang chơi bóng ở Hà Lan. Chính việc thi đấu ở châu Âu đã giúp cậu ấy trở thành điều gì đó khác biệt ở SEA Games này. Cậu ấy chơi tốt ở vị trí trung vệ cũng như hậu vệ cánh, rất tiềm năng để trở thành một hậu vệ hiện đại.

Với những gì tôi quan sát, tôi tin rằng trong tương lai Hậu sẽ trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất châu Á. Còn để đạt trình độ chung của các cầu thủ châu Âu, cậu ấy còn phải hoàn thiện hơn nữa.

Các HLV ở châu Âu, đặc biệt là ở các giải đấu lớn có tiêu chuẩn đánh giá cầu thủ vô cùng khắt khe. Chưa kể đến rào cản ngôn ngữ cũng như văn hóa của các cầu thủ châu Á khi mới sang châu Âu chơi bóng. Tôi nghĩ Hậu có đủ khả năng để đạt mặt bằng chung tại châu Âu, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí, tinh thần cầu tiến của cậu ấy mà thôi.

U22 Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ đồng đều, gần như không có đối thủ ở Đông Nam Á. Trong vài năm nữa thôi, Việt Nam sẽ trở thành một đội bóng rất đáng xem ở châu lục. Sự xuất hiện của Văn Hậu có thể giúp bóng đá Việt Nam tạo sự khác biệt trong vòng 10 năm tới.

- Ông đánh giá thế nào về HLV Park Hang-seo?

- Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Ông ấy là một trong những HLV đẳng cấp nhất châu Á lúc này. Ông ấy rất giỏi không chỉ chiến thuật mà còn ở khả năng truyền lửa cho các cầu thủ. Thật đáng ngưỡng mộ khi ông ấy có thể làm tốt ở cả hai cấp độ đội tuyển. Các cầu thủ luôn biết phải làm gì trong từng thời điểm.

Các cầu thủ U22 Việt Nam dưới thời ông Park thi đấu vô cùng tự tin. U22 Indonesia là đội bóng rất mạnh, nhưng khi thi đấu với Việt Nam, họ không còn là chính mình. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của các cầu thủ U22 Indonesia.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện.

Lê Ngọc (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-u22-myanmar-van-hau-la-cau-thu-dang-xem-o-chau-a-post1024950.html