HLV U22 Mexico bất ngờ lên tiếng về trận hòa U22 Việt Nam

Trước câu hỏi có cảm thấy thất vọng khi U22 Mexico bị đội bóng khá vô danh là U22 Việt Nam cầm hòa 0-0, HLV Mario Arteaga nói rằng, đối phương là một đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn, không ngại va chạm và ông hài lòng khi các cầu thủ của mình đã nỗi lực.

Giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán (Trung Quốc), U22 Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ khi cầm hòa đội bóng rất mạnh là U22 Mexico với tỷ số 0-0. Trước đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn cũng đã cầm hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1. Ở trận đấu với U22 Mexico, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn mọi mặt và đã thắng dễ U22 Uzbekistan ở trận mở màn, U22 Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự phản công.

U22 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U22 Mexico.

Theo lời của HLV Hoàng Anh Tuấn và trợ lý Trần Minh Chiến, U22 Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi phong tỏa tốt các hướng tấn công của U22 Mexico, đồng thời cũng tạo ra nhiều đường phản công sắc nét. Hòa 2 trận liên tiếp, U22 Việt Nam có 2 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội để tranh chấp chức vô địch tại giải U22 Quốc tế 2016.

Trong khi đó, khi giới truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi có cảm thấy thất vọng khi U22 Mexico bị U22 Việt Nam cầm hòa 0-0, HLV Mario Arteaga khẳng định, các cầu thủ của mình đã chơi tốt và điều đó khiến ông hài lòng. Ông cũng nhấn mạnh, U22 Việt Nam là đội chơi phòng ngự chắc chắn, thậm chí là tương đối rắn.

"Chúng tôi nhập cuộc với mục tiêu giành chiến thắng để thể hiện sự thống trị tại giải U22 quốc tế, nhưng cuối cùng U22 Mexico đã không làm được điều đó. Các học trò của tôi đã phải chạm trán một đối thủ quá rắn. U22 Việt Nam không tấn công, chỉ đá thấp bảo vệ khung thành và họ đã làm tốt điều đó. U22 Mexico không thể có bàn mở tỷ số dù tạo ra nhiều cơ hội. Tôi hài lòng về những nỗ lực của các cầu thủ”, HLV Mario Arteaga nhận xét.

Ngoài ra, vị HLV sinh năm 1970 còn lý giải rằng, đội U22 Mexico thực chất chỉ là những cầu thủ ở độ tuổi 20, trong đó chỉ có một vài gương mặt từng cùng U20 Mexico (bị loại từ vòng bảng) dự giải World Cup U20 hồi năm ngoái ở New Zealand. Kinh nghiệm là thứ còn thiếu, bởi vậy U22 Việt Nam mới có thể duy trì được thế trận chắc chắn trong suốt 90 phút.

Chia điểm với U22 Mexico, U22 Việt Nam có 2 điểm sau 2 trận. Ở lượt trận cuối diễn ra chiều 13/11, đội sẽ gặp U22 Uzbekistan (1 điểm). Nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng, đội hoàn toàn có khả năng lên ngôi vô địch.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-u22-mexico-bat-ngo-len-tieng-ve-tran-hoa-u22-viet-nam-722569.html