HLV U22 Indonesia: 'Ý đồ của chúng tôi đã phá sản trước U22 Việt Nam'

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia 3-0 ở trận chung kết để giành HCV bóng đá nam SEA Games 30. Sau trận đấu, Indra Sjafri cho biết U22 Việt Nam có lợi thế khi ghi bàn trước, còn đội bóng của ông không thể triển khai lối chơi.

U22 Indonesia đã thể hiện sự quyết tâm lớn, khi chủ động ép sân từ đầu trận. Nhưng họ đã bị phá sản lối chơi ở cuối hiệp 1 khi Văn Hậu đánh đầu mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Văn Hậu và Hùng Dũng lập công mang về chiến thắng 3-0 cho U22 Việt Nam. U22 Indonesia thua toàn diện ở trận chung kết và chấp nhận về nhì môn bóng đá nam SEA Games 30.

Giấc mơ lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam SEA Games của Indonesia tiếp tục dang dở. Tuy nhiên, đây cũng là giải đấu của đoàn quân HLV Indra Sjafri.

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia trong buổi họp báo sau trận đấu.

Xuất hiện trong buổi họp báo sau trận, HLV U22 Indonesia chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng U22 Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Chúng tôi đã lường trước nhiều khó khăn chờ đợi ở trận đấu này.

Chúng tôi là đội chơi hay hơn nhưng bị thủng lưới 2 bàn do hàng phòng ngự bị chia cắt. Và thật đáng tiếc, vì các phương án mà chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết đều không mang lại kết quả như mong đợi".

HLV Indra Sjafri cũng tiếc nuối vì Evan Dimas rời sân sớm do chấn thương: "Evan Dimas bị thay ra không phải vì yếu tố chuyên môn. Sự vắng mặt của cậu ấy ảnh hưởng đến lối chơi của Indonesia và tôi tiếc vì điều đó".

U22 Indonesia là đội bóng hiếm hoi từng ghi bàn vào lưới đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Đội bóng xứ vạn đảo từng đặt rất nhiều kỳ vọng ở trận chung kết, nhưng họ không thể hoàn thành mục tiêu của mình.

HLV Indra Syafri nói về đội nhà tại Đông Nam Á vận hội năm nay: “Chúng tôi đã chơi với phong độ tốt nhất ở kỳ SEA Games năm nay, nhưng đó không phải là trận chung kết.

Trận đấu mà chúng tôi chơi tốt nhất là trận bán kết. Tiếc rằng những gì mà Indonesia trình diễn trong trận bán kết không thể tái hiện ở chung kết”.

“Với cá nhân tôi, thất bại này không phải là vấn đề lớn, các cầu thủ vẫn chưa rất tốt. Chúng tôi khát khao danh hiệu sau 28 năm không giành được HCV SEA Games, nhưng chúng tôi không thể đạt được điều mình muốn” – HLV Indra Syafri đánh giá.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/hlv-u22-indonesia-y-do-cua-chung-toi-da-pha-san-truoc-u22-viet-nam-tintuc454448