HLV U22 Indonesia ngạc nhiên trước sự trưởng thành của học trò

Mặc dù nhận sự khiêu khích từ các cầu thủ đối phương, Marinus Wanewar vẫn có thể kìm nén và không bị kích động bởi cảm xúc.

Theo tờ Bola của Indonesia, Marinus Wanewar bị chỉ trích vì thái độ đối với các cầu thủ U22 Campuchia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải U22 Đông Nam Á. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ chính các cầu thủ chủ nhà thường khiêu khích Marinus từ đầu trận.

Marinus cùng với người đồng đội Haay ăn mừng bàn thắng.

Marinus cùng với người đồng đội Haay ăn mừng bàn thắng.

Chứng kiến Marinus thi đấu, HLV đội tuyển U22 Indonesia, Indra Sjafri ngạc nhiên trước sự trưởng thành của chân sút 22 tuổi này. Ông nói: "Tôi biết Marinus trong 7 tuần, và đây là tuần thứ 8. Cậu ấy rất thông minh. Đừng nghĩ Marinus dễ bị kích động bởi cảm xúc của đối thủ. Cậu ấy có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình".

HLV Sjafri cũng đề nghị các phương tiện truyền thông không phải lúc nào cũng dồn ép Marinus khi làm điều gì đó được coi là bất thường. Vị chiến lược gia này mong muốn người dân Indonesia giúp Marinus trở thành ngôi sao tấn công tuyệt vời.

"Tôi muốn cậu ấy trở thành cầu thủ giỏi nhất ở Indonesia. Vì vậy, giới truyền thông và người dân Indonesia hãy tiếp tục bảo vệ và hỗ trợ Marinus", HLV Sjafri nói.

Marinus tặng phần bánh sinh nhật cho HLV Sjafri.

Ngoài ra, trước nghi vấn gian lận tuổi của Marinus, các thành viên của đội tuyển U22 Indonesia tổ chức buổi lễ sinh nhật lần thứ 22 cho tiền đạo này vào sáng 24/2, trước thềm trận bán kết gặp U22 Việt Nam.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra sau buổi tập nhẹ ở sân sau khách sạn. Trước khi làm bữa sáng, ban huấn luyện và đồng đội của Marinus đã mang theo bánh sinh nhật và nến để gây nên sự bất ngờ cho anh chàng này.

Highlights: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể hiện thực hóa được mục tiêu vào chơi trận chung kết U22 Đông Nam Á khi để Luthfi ghi bàn từ pha đá phạt ở phút 68.

Tiến Đạt
Ảnh: Bola

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-u22-indonesia-ngac-nhien-truoc-su-truong-thanh-cua-hoc-tro-post919707.html