HLV U22 Indonesia: 'Khi thua 0-2 tôi đã biết rằng không thể xoay chuyển được'

Theo HLV U22 Indonesia Indra Sjafri, khi đội nhà phải nhận bàn thua thứ 2, ông đã biết rằng U22 Indonesia không thể làm gì để gỡ lại thế trận.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U22 Indonesia Indra Sjafri gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo với chiến thắng 3-0 và đăng quang ngôi vô địch SEA Games 30.

Theo HLV Indra Sjafri, trước thềm trận đấu, ban huấn luyện cùng các cầu thủ U22 Indonesia đã lường trước được các khó khăn khi đối đầu với U22 Việt Nam và đã đưa ra các đầu pháp hợp lý. Nhưng đáng tiếc là các cầu thủ U22 Indonesia đã không thực hiện được những đấu pháp của ông nên đã phải nhận thất bại.

Ảnh: Bola

Ảnh: Bola

"Một tính toán bị lệch nữa là cầu thủ Evan Dimas bị chấn thương và tôi phải sử dụng quyền thay đổi người trong hiệp đấu đầu tiên. Các trọng tài hôm nay điều hành trận đấu chưa thực sự tốt, có những quyết định có lợi cho U22 Việt Nam nhưng phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam quá mạnh. Khi đã để họ dẫn trước 2-0 thì tôi hiểu rằng rất khó để U22 Indonesia xoay chuyển thế trận. U22 Việt Nam vô địch hoàn toàn xứng đáng"- HLV Indra Sjafri nói.

Theo vị thuyền trưởng của U22 Indonesia chia sẻ, mục tiêu ban đầu U22 Indonesai đề ra là lọt vào bán kết nhưng toàn đội đã ghi tên mình vào trận chung kết.

"Đây là một bất ngờ với chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu và vào chung kết gặp đối thủ tôi đã quá hiểu. Khi đó tôi nói với cầu thủ là chúng ta đã vào chung kết thì không phải toan tính. Tôi yêu cầu học trò chơi mở và đôi công với U22 Việt Nam. Khi hiệp 1 khép lại, chúng tôi bị dẫn 1 bàn, trong giờ nghỉ, tôi đã nói với học trò rằng đó là tỷ số chúng ta còn cơ hội. Nhưng sau khi bị thua bàn thứ 2 tôi đã hiểu mọi thứ đã an bài, U22 Indoneisa không thể xoay chuyển"- HLV Indra Sjafri kết lại.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-u22-indonesia-khi-thua-0-2-toi-da-biet-rang-khong-the-xoay-chuyen-duoc-20191210215326421.htm