HLV U19 Hàn Quốc nói gì khi chuẩn bị tái đấu U19 Việt Nam?

HLV Jung Yong-yong của U19 Hàn Quốc đã đánh giá rất cao U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á 2018.

Sau lễ bốc thăm U19 châu Á, U19 Việt Nam rơi vào bảng C cùng với những đối thủ rất mạnh khác gồm Hàn Quốc, Úc và Jordan. Đây là bảng đấu khó nhất tại vòng bảng, theo như nhận định của HLV Ahmed Abdelkader bên phía Jordan. "Vâng, lá thăm may rủi khiến chúng tôi rơi vào bảng có Hàn Quốc, Việt Nam và Australia. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã rơi vào bảng đấu được xem là khó khăn nhất ở VCK sắp tới. Tôi có thể đưa ra vài nhận định về các đối thủ của Jordan. Ví như Australia, họ là đội có rất nhiều tiềm năng, Việt Nam thì đừng nên coi thường, họ đã rất phát triển trong thời gian gần đây. Còn về Hàn Quốc, họ có một thành tích và lịch sử xuất sắc trong giải đấu”.

HLV U19 Hàn Quốc rất coi trọng sức mạnh của đội tuyển U19 Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, ông Jung Yong-yong cũng đánh giá rất cao các đối thủ trong bảng đấu. Nói về Việt Nam, không còn là những đánh giá thấp như trong quá khứ, lần này người Hàn rất đề cao thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chia sẻ trên Naver, HLV Jung Yong-yong tỏ ra e dè với U19 Việt Nam. "Australia, Việt Nam và Jordan không phải là những đối thủ dễ nhằn. Úc là đội bóng rất mạnh, trong khi đó Việt Nam đang phát triển một cách chóng mặt trong thời gian gần đây. Vừa qua, chúng tôi còn có một trận đấu rất khó khăn trước họ, vì thế không thể xem thường đối thủ này. Trong khi đó Jordan cũng là đối thủ không hề dễ chịu".

Ông nói tiếp: "Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên sẽ là giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Hàn Quốc sẽ giành chức vô địch U19 châu Á trong năm nay" - HLV Jung Yong-yong đặt mục tiêu rất cao cho U19 Hàn Quốc.

Trận mở màn, U19 Hàn Quốc sẽ gặp Australia, trong khi đó Việt Nam đối đầu với Jordan. Tới trận thứ hai, Việt Nam gặp Australia và phải ở trận cuối cùng Việt Nam và Hàn Quốc mới đối đầu với nhau. Cách đây không lâu, U19 Việt Nam đã hòa U19 Hàn Quốc tại giải giao hữu do Hàn Quốc tổ chức.

Hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang nỗ lực tập luyện dưới cái nắng nóng của mùa hè để hướng tới VCK U19 Đông Nam Á diễn ra tháng 7 tới đây. Đội cũng sẽ có những chuyến tập huấn nước ngoài, như một hoạt động trong quá trình chuẩn bị dài hơi hướng tới thành tích tốt tại VCK U19 châu Á 2018.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-u19-han-quoc-noi-gi-khi-chuan-bi-tai-dau-u19-viet-nam-877180.html