HLV U16 Malaysia bị sa thải vì thành tích kém cỏi và vô tổ chức

Sau khi không thể đưa U16 Malaysia vượt qua vòng bảng U16 châu Á, HLV Lim Teong Kim vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên đoàn bóng đá và Bộ Thể thao nước nhà.

Tại giải vô địch U16 châu Á năm 2018, đội chủ nhà Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng. Dù có khởi đầu đẹp như mơ khi đè bẹp Tajikistan với tỷ số 6-2, đoàn quân của HLV Lim Teong Kim lại lần lượt để thua 2-4 trước Thái Lan và 0-2 trước Nhật Bản, qua đó cũng không thể giúp đội nhà giành vé tham dự U17 World Cup năm 2019 tại Peru như chỉ tiêu đã đặt ra.

HLV Lim là người duy nhất trong ban huấn luyện không mặc trang phục đội tuyển.

HLV Lim là người duy nhất trong ban huấn luyện không mặc trang phục đội tuyển.

Bị sa thải vì không hoàn thành chỉ tiêu

Theo thông tin dẫn từ New Straits Times, Tổng thư ký Stuart Ramalingam của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo HLV Lim bị sa thải. Quyết định này đến từ Chủ tịch FAM, ông Datuk Hamidin Mohd Amin.

Bên cạnh vai trò là HLV trưởng cho đội tuyển U16, ông Lim còn là Giám đốc Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP) của Bộ Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia. Trước đây, ông từng là trợ lý cho đội U19 của CLB Bayern Munich.

"Chúng tôi đã đi đến quyết định sa thải ông Lim sau khi đội tuyển U16 thất bại trong việc vượt qua vòng bảng giải vô địch U16 châu Á", Tổng thư ký Stuart chia sẻ.

Tuy nhiên, FAM sẽ không can thiệp vào vị trí của ông Lim tại Bộ Thanh thiếu niên và Thể thao. "Quyền hạn của FAM được giới hạn ở việc lựa chọn HLV trưởng và trợ lý. Teong Kim vẫn còn hợp đồng với Bộ, và chúng tôi sẽ để Bộ quyết định tương lai của ông ta", Stuart nói thêm.

Ông Lim thường xuyên diện áo phông quần đùi đứng chỉ đạo trên sân.

Ý thức kém trong cách cư xử

Tuy nhiên, việc ông Lim bị sa thải không chỉ bởi kết quả bết bát của đội tuyển U16 Malaysia tại giải vô địch U16 châu Á. Theo Fox Sports Asia, cựu trợ lý đội trẻ Bayern Munich đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cựu Bộ trưởng Bộ Thanh thiếu niên và Thể thao Khairy Jamaluddin đề ra, đó là mang lối chơi sắc nét, bóng ngắn và nhịp độ nhanh đến với các cầu thủ trẻ thông qua chương trình NFDP.

Bên cạnh đó, nhiều người còn đánh giá ý thức của HLV Lim thông qua cách ăn mặc không tôn trọng đội tuyển. Trong một cuộc họp báo của giải đấu, cả 3 HLV Tajikistan, Thái Lan và Nhật Bản đều mặc trang phục quốc gia đại diện cho màu cờ sắc áo khi thi đấu tại một giải bóng đá lớn của châu lục.

Còn riêng Lim Teong Kim, ông bước vào phòng với một chiếc áo phông thể thao thay vì trang phục chính thức của đội tuyển. Ông tiếp tục giữ phong cách áo phông và quần đùi trong suốt giải đấu, ngay cả khi đang chỉ đạo trên sân.

Điều này khiến không ít người lo ngại ông Lim sẽ gieo vào đầu các cầu thủ trẻ tư tưởng xấu về việc có thể mặc bất cứ thứ gì họ thích một cách vô tổ chức khi được lên chơi tại các giải của đội tuyển quốc gia.

Thiếu tinh thần hợp tác

Không chỉ dừng lại ở đó, các cuộc thảo luận của nhiều quan chức FAM đã cho thấy thực tế rằng Lim là một HLV thiếu thiện chí khi hợp tác làm việc. Ông bị cho là bảo thủ, không chịu tiếp thu quan điểm của người khác và luôn thích vận hành mọi thứ theo cách của riêng mình.

Chiến lược gia 55 tuổi này thậm chí còn thường xuyên bị chỉ trích vì có những lời lẽ không đúng mực. Gần đây nhất, ông phải chịu phạt trước Ủy ban kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn bóng đá châu Á vì tội xúc phạm trọng tài trong trận thua 2-4 trước U16 Thái Lan. Lim cáo buộc trọng tài là "giết chết trận đấu" và "không biết gì về bóng đá".

Sau những gì đã diễn ra, thất bại của Lim đến từ việc không bao giờ chịu trách nhiệm, luôn đổ lỗi cho mọi thứ ngoại trừ chính bản thân mình.

Bộ trưởng Bộ Thanh thiếu niên và Thể thao đương nhiệm, ông Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cũng cho rằng Lim phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sau thất bại của U16 Malaysia.

"Ông Lim Teong Kim được hưởng một mức lương miễn thuế lên tới 175.000 ringgit mỗi tháng (tương đương 985 triệu đồng), một số tiền không hề nhỏ. Tôi nghĩ chúng ta phải xem xét và đánh giá lại hợp đồng của ông Lim", Bộ trưởng phát biểu.

Điều gì làm nên vị thế số 1 của bóng đá Thái Lan tại Đông Nam Á? Từ công tác nâng cao chất lượng trọng tài cho đến kế hoạch xây dựng đội ngũ quản lý cho tương lai, bóng đá Thái Lan đang từng bước chuyển mình để nâng tầm vị thế tại châu lục.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-u16-malaysia-bi-sa-thai-vi-thanh-tich-kem-coi-va-vo-to-chuc-post880529.html