HLV U16 Ấn Độ: 'Chúng tôi đã có thể thắng U16 Việt Nam 4-0'

HLV Bibiano Fernandes của U16 Ấn Độ bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò của mình chỉ thắng U16 Việt Nam tối thiểu 1-0. Theo nhà cầm quân trẻ tuổi này, đội bóng của mình hoàn toàn có thể thắng từ 3-0 đến 4-0 nếu tận dụng tốt các cơ hội.

Tham dự VCK U16 châu Á 2018, U16 Ấn Độ không được đánh giá quá cao, nhất là khi lọt vào bảng C, nơi có sự hiện diện của U16 Iran, U16 Indonesia và U16 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Bibiano Fernandes có niềm tin rằng các học trò của mình có thể gây bất ngờ, thậm chí đoạt vé dự U17 World Cup 2019. Và thực tế với những gì thể hiện trước U16 Việt Nam, nhà cầm quân 41 tuổi này và các học trò của mình đã cho thấy họ chẳng nói chơi.

HLV Bibiano Fernandes của U16 Ấn Độ.

Trong suốt 90 phút trước U16 Việt Nam, U16 Ấn Độ là đội chơi lấn lướt, kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều pha tấn công nguy hiểm vượt trội. Thậm chí nếu không có chút đen đủi và sự xuất sắc của thủ môn Duy Dũng bên phía U16 Việt Nam, đại diện Nam Á đã có thể tạo ra một trận thắng tưng bừng, chứ không phải chỉ 1-0 nhờ pha làm bàn trên chấm 11m của Vikram Pratap Singh.

3 điểm trước U16 Việt Nam khiến HLV Bibiano Fernandes hài lòng, thế nhưng nhà cầm quân này không quên nhấn mạnh, nếu dứt điểm tốt hơn, họ đã có thể tạo ra chiến thắng cách biệt, đồng thời cảnh báo U16 Iran lẫn U16 Indonesia ở những cuộc đối đầu sắp tới.

“Hôm nay chúng tôi đã có 3 điểm và đó là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, tôi muốn nhiều hơn thế, nhất là khi các cầu thủ của tôi đã kiểm soát tốt trận đấu. Nếu dứt điểm tốt hơn, U16 Ấn Độ đã có thể thắng từ 3-0 đến 4-0. Tất nhiên, khi đã vào tới VCK, không có đối thủ nào là dễ chơi cả, U16 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi đã đạt được điều mình muốn”, HLV Bibiano Fernandes cho hay.

“Trận tiếp theo U16 Ấn Độ sẽ gặp U16 Iran. Mặc dù họ đã thua ở trận ra quân, nhưng đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng cho chúng tôi. Toàn đội sẽ xem lại băng ghi hình trận đấu giữa U16 Iran và U16 Indonesia để rút ra những bài học, đồng thời có những phương án chiến thuật cụ thể nhằm hướng tới một kết quả tốt nữa”, nhà cầm quân 41 tuổi nói thêm.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-u16-an-do-chung-toi-da-co-the-thang-u16-viet-nam-4-0-915073.html