HLV tuyển UAE không dám coi thường ĐT Việt Nam

HLV đội tuyển mạnh nhất bảng G - Bert van Marwijk tỏ ra thận trọng khi đánh giá về ĐT Việt Nam cũng như ĐT Thái Lan, hai đối thủ lớn còn lại trong bảng.

Như đã biết, những lá thăm may rủi trong lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đã đưa ĐT Việt Nam vào bảng G cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Trong khi trình độ các đội Đông Nam Á sàn sàn như nhau, thì UAE với lực lượng vượt trội, nổi lên là ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vị nhất bảng.

HLV Bert van Marwijk đang xây dựng đội tuyển UAE thành thế lực ở châu lục

HLV Bert van Marwijk đang xây dựng đội tuyển UAE thành thế lực ở châu lục

Phát biểu về các đối thủ của mình trên trang chủ LĐBĐ UAE, HLV Van Marwijk nói: "Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy trình độ và khả năng tấn công mạnh mẽ tại Asian Cup 2019. Họ để lại ấn tượng lớn cho những người theo dõi".

Sở dĩ ông Van Marwijk đánh giá cao lối chơi tấn công của ĐT Việt Nam, là bởi chiến lược gia người Hà Lan này cũng rất thích phong cách đó. Trước khi dẫn dắt UAE, ông Van Marwijk từng dẫn dắt ĐT Hà Lan cũng như ĐT Australia và để lại nhiều ấn tượng, nhất là ngôi Á quân World Cup 2010 của "Cơn lốc màu da cam".

Nhận định về những đối thủ còn lại của UAE trong bảng G, nhà cầm quân này cho biết: "Thái Lan cũng là một đội bóng mạnh. Tuy nhiên đây là đối thủ mà chúng tôi đã quen thuộc khi gặp nhau ở vòng bảng Asian Cup 2019, và trước đó là hai cuộc đối đầu ở vòng loại thứ ba World Cup 2018. Còn Malaysia, chúng tôi từng thắng họ tới 10-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2018".

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp ĐT UAE ở lượt trận thứ tư, vào ngày 14-11-2019. Hai đội sẽ đá lượt về tại UAE ở lượt trận cuối cùng khép lại vòng bảng, vào ngày 9-6-2020. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi với thầy trò HLV Park Hang-seo, đó nhiều khả năng sẽ là trận đấu phân định ngôi nhất bảng G của hai đội.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hlv-tuyen-uae-khong-dam-coi-thuong-dt-viet-nam/818286.antd