HLV tuyển Thái Lan 'mạnh miệng' trước trận đấu với Indonesia

HLV Nishino tin rằng Thái Lan sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng nếu toàn thắng cả 3 trận vòng loại World Cup 2022 của châu Á.

Đội tuyển Thái Lan hiện đang đứng thứ 3 ở bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Đoàn quân của HLV Nishino sẽ bước vào trận đấu với Indonesia mà không có sự phục vụ của hai ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản là Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng thấy rõ những thách thức mà mình phải đối mặt

“Rõ ràng chúng tôi chỉ thua vài điểm với đội dẫn đầu nhưng chúng tôi không nhìn vào thứ hạng trên bảng bạn chỉ tập trung cho việc giành chiến thắng cả 3 trận. Nếu có thể giành được 9 điểm tối đa, tôi tin rằng Thái Lan sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng.

Điều quan trọng là có được chiến thắng trước Indonesia vì nó sẽ tạo động lực cho hai trận đấu còn lại. Mặc dù vậy, mọi thứ sẽ rất khó khăn vì các cầu thủ có thời gian tập luyện hạn chế và chúng tôi thiếu vắng hai cầu thủ chủ chốt từ J.League”, HLV Nishino cho biết.

Thái Lan chỉ thua một lần trong 5 trận vòng loại World Cup đầu tiên của họ, nhưng hai trận hòa với Việt Nam đã khiến đội bóng của HLV Nishino lâm vào thế khó. Nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn tự tin dù Thái Lan có kết quả không tốt trong những trận giao hữu vừa qua.

“Tôi luôn đoán trước được bảng đấu này sẽ rất cạnh tranh, không có chỗ cho sai lầm nếu chúng tôi muốn đi tiếp. Những trận giao hữu sẽ giúp các cầu thủ có đủ thể lực cho 3 trận đấu quan trọng sắp tới.

Đại dịch đã khiến các hoạt động bóng đá bị ảnh hưởng. Tuy nhiên có một số đội được tập luyện sớm hơn do tình hình dịch bệnh được cải thiện. Ở Thái Lan, chúng tôi đã sắp xếp các trận giao hữu trong nước vào tháng 10 và tháng 11 để tôi theo dõi các cầu thủ. Thành thật mà nói thì một số người trong bọn họ đã tiến bộ rất nhiều. Cả đội sẽ làm hết sức để vượt qua vòng loại và chúng tôi cần sự ủng hộ của người dân Thái Lan", HLV Nishino nhắn nhủ.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-tuyen-thai-lan-manh-mieng-truoc-tran-dau-voi-indonesia-post1342301.tpo