HLV tuyển Thái hài lòng khi hòa Philippines, quyết đứng nhất bảng B để tránh Việt Nam

Thái Lan và Philippines cùng hòa nhau 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng. Cả hai đều có 7 điểm và đang đứng ở vị trí nhất, nhì bảng B. HLV Milovan Rajevac tuyên bố trận đấu cuối, Voi chiến sẽ quyết đấu với Singapore để không phải sớm gặp Việt Nam ở bán kết

Trong cuộc đụng độ trên sân nhà, Philippines sau những nỗ lực không ngơi nghỉ cũng đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 89.

Trước đó, Supachai đệm lòng chuẩn xác từ đường chuyền căng ngang đầy khôn ngoan của Roller để mở tỷ số cho đội khách.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Thái Lan cho biết tỷ số hòa 1-1 là là một kết quả tốt cho cả đôi bên.

“Như tôi đã từng nói, đối đầu Philippines sẽ là một trận đấu đầy khó khăn. Trong cuộc chiến này, cả hai đội bóng đều bày ra một thế trận mở với các cuộc tấn công liên tiếp về phía khung thành đối phương.

Tôi cho rằng kết quả này là một sự công bằng. Dưới sự dẫn đắt của HLV Eriksson, đối thủ của chúng tôi giờ đây đã là một thế lực và khiến những trận đấu của họ đã trở nên đáng xem hơn”, HLV Milovan Rajevac cho hay.

Sau khi bị thủng lưới ở những phút đầu hiệp hai, Azkals đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc kiếm tìm bàn thắng.

Đến phút 89, họ đã tìm được bàn gỡ hòa quý giá nhờ công cầu thủ vào sân thay người Jovin Bedic. Nói về tình huống này, nhà cầm quân người Serbia cho biết:

“Chúng tôi không có nhiều may mắn trong trận đấu này bởi bàn thắng gỡ hòa của tuyển Philippines là một cú nẩy bóng từ sau cú sút của Jovin Bedic đã làm thay đổi hướng bóng khiến thủ môn của chúng tôi không thể can thiệp.

Trước đó, chúng tôi đã kiểm soát thế trận rất tốt. Nhưng sự may mắn đã đứng về phía chủ nhà. Đây là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận kết quả”, thuyền trưởng Voi chiến chia sẻ.

Ở trận đấu cùng giờ, Singapore đã dễ dàng giành chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Timor Leste. Thế nhưng thứ tự xếp hạng ở bảng B không có thay đổi.

Thái Lan cùng Philippines dẫn đầu với cùng 7 điểm, Singapore xếp ngay sau với 6 điểm. Sau trận đấu này, Thái lan sẽ trở về sân nhà đón tiếp Singapore ở lượt trận cuối cùng của bảng B.

“Thái Lan có 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trước tuyển Singapore. Thời gian quá ngắn khiến chúng tôi khá là mệt mỏi.

Thế nhưng, toàn đội sẽ cố gắng phục hồi càng sớm càng tốt bởi bây giờ đối thủ của chúng tôi đang rất muốn giành chiến thắng để có vé vào bán kết và đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến.

Đội bóng sẽ làm những gì tốt nhất có thể cho mục đích tranh vé của mình. Trong đó, việc đứng đầu bảng B cũng là một mục tiêu bởi theo sự tính toán của chúng tôi thì nhiều khả năng, Việt Nam sẽ đứng bảng A. Thật hấp dẫn nếu trận chung kết được gặp lại đối thủ này ”, HLV Milovan Rajevac kết luận.

Ngày 25.11 tới đây, trong lượt trận cuối cùng được diễn ra cùng giờ, Singapore sẽ đến làm khách trên sân vận động Rajamangala của Thái Lan.

Trong khi đó, tuyển Philippines cũng sẽ đến thủ đô Jakarta để đối đầu với tuyển Indonesia. Trong cuộc chiến giành vé ở thế tam phân này, Azkals được cho là có nhiều cơ hội hơn khi chỉ phải đụng độ với một đội bóng đã không còn hy vọng ở giải đấu này.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-tuyen-thai-hai-long-khi-hoa-philippines-quyet-dung-nhat-bang-b-de-tranh-viet-nam-101505.html