HLV tuyển Pháp mừng ra mặt vì khiến Ronaldo 'tịt ngòi'

Đội tuyển Pháp chỉ giành được 1 điểm trước Bồ Đào Nha nhưng HLV Didier Deschamps vẫn hài lòng vì khiến Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn.

Ronaldo trải qua 2 trận liên tiếp không thể ghi bàn cho Bồ Đào Nha

Ronaldo trải qua 2 trận liên tiếp không thể ghi bàn cho Bồ Đào Nha

Tâm điểm đáng chú ý nhất loạt trận UEFA Nations League rạng sáng nay là trận đấu cạnh tranh ngôi đầu bảng A3 giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Mặc dù quy tụ nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc nhưng trận đấu này lại kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Các cầu thủ Pháp không giấu nổi vẻ thất vọng vì bị đối thủ cầm hòa tại sân nhà.

Tuy vậy, trong buổi họp báo sau trận, HLV Didier Deschamps lại hài lòng với kết quả này. Thậm chí, ông còn tỏ vẻ thích thú khi đã vô hiệu hóa thành công tiền đạo Cristiano Ronaldo.

"Chúng tôi có thể chơi tốt hơn nhưng Bồ Đào Nha không phải đối thủ dễ dàng. Họ đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, cũng giống như chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho những cầu thủ như Cristiano Ronaldo. Hôm nay, chúng tôi không thấy cậu ấy quá nhiều.

Tôi hài lòng với hàng thủ và hàng tiền vệ. Trên hàng công, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn mới có thể giành chiến thắng. Tôi biết Bồ Đào Nha là đội bóng rất mạnh. Chúng ta đã thấy điều đó ở trận đấu hôm nay. Sẽ tốt hơn nếu trận đấu có những bàn thắng nhưng đây là trận đấu rất chặt chẽ. Chúng tôi chơi tốt hơn ở hiệp 2 nhưng có ít cơ hội", HLV Didier Deschamps chia sẻ sau trận hòa Bồ Đào Nha.

Thực tế, đây là trận đầu tiên Pháp giữ sạch lưới sau 2 trận để thủng lưới liên tiếp ở UEFA Nations League trước Croatia và Ukraine. Sau lượt trận thứ 3, cả Pháp và Bồ Đào Nha đều có 7 điểm (thắng 2, hòa 1) nhưng đoàn quân áo lam của Deschamps tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại.

Sau trận đấu với Bồ Đào Nha tại sân nhà, đội tuyển Pháp sẽ di chuyển sang Zagreb để chuẩn bị cho trận đấu với Croatia vào ngày 14/10 tới. Trong khi đó, Bồ Đào Nha sẽ trở về sân nhà tiếp đón Thụy Điển.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-tuyen-phap-mung-ra-mat-vi-khien-ronaldo-tit-ngoi-1733888.tpo