HLV tuyển Malaysia nói cứng trước khi đến Việt Nam: Chơi tấn công và thắng trên sân Mỹ Đình

Sau khi có hai trận thắng và đang đứng đầu bảng A, HLV Tan Cheng Hoe tự tin vào khả năng Malaysia sẽ giành ba điểm ngay trên sân Mỹ Đình trong trận đại chiến tối 16.11.

Malaysia và Việt Nam là 2 ứng viên được xem là sẽ giành chiếc vé vào vòng của bảng A trong khi mà 3 đối thủ còn lại không được đánh giá cao là Myanmar, Lào, Campuchia.

Trong ngày ra quân AFF Cup, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Campuchia.

Tiếp đó, ở trận đấu thứ hai diễn ra vào tối ngày 12.11, họ để Lào chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 7 trên sân nhà Bukit Jalil nhưng đã có cuộc lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Lão tướng Norshahrul Talaha trở thành người hùng Harimau Malaya khi ghi hai bàn ở phút 86 và phút bù giờ thứ hai. Hiện tại, quân đoàn của HLV Tan Cheng Hoe đang đứng đầu bảng A với sáu điểm sau hai trận.

Trước khi bay đến Việt Nam là khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 16.11 tới, nhà cầm quân 50 tuổi này tự tin tuyên bố với truyền thông nước nhà rằng trước đối thủ đáng gờm như Việt Nam nhưng đội bóng của ông không hễ sợ hãi.

Ông tin tưởng rằng các học trò của mình sẽ có điểm trên sân Mỹ Đình dù rằng phải đấu trên sân khách.

"Trong trận đấu với Lào, các cầu thủ của tôi đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Bị thủng lưới sớm, đối thủ phòng ngự số đông nhưng đội vẫn không từ bỏ, kiên trì tấn công.

Tôi hy vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được thể hiện trong trận làm khách của Việt Nam sắp tới", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Dù đánh giá cao thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng thuyền trưởng Malaysia khẳng định, đội của ông sẽ chơi tấn công ghi bàn và giành chiến thắng:

"Malaysia sẽ không chơi phòng ngự trong suốt 90 phút, dù làm khách của Việt Nam. Các học trò của tôi sẽ tấn công và tìm kiếm những bàn thắng", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Trong khi đó, tiền đạo được xem là nguy hiểm nhất tuyển Malaysia - người đã từng đánh bại Việt Nam ở kỳ AFF Cup 2010, 2014 Norshahrul cũng tự tin không kém:

"Tôi biết các CĐV Malaysia kỳ vọng tôi sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Việt Nam nhưng đánh bại Việt Nam thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi cần chơi tập thể, tin tưởng vào HLV Tan Cheng Hoe và những điều chỉnh chiến thuật của ông ấy", anh nói.

Theo kế hoạch, chiều nay 14.11, tuyển Malaysia sẽ đến Hà Nội. Ngày mai hai HLV tuyển Việt Nam và Malay sẽ có buổi họp báo trước trận đấu.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19g ngày 16.11.

V.Lâm

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-tuyen-malaysia-noi-cung-truoc-khi-den-viet-nam-choi-tan-cong-va-thang-tren-san-my-dinh-100904.html