HLV tuyển Malaysia 'quan tâm đặc biệt' đến Quang Hải, Công Phượng và Văn Quyết

Trưa nay 15.11, HLV tuyển Malaysia ông Tan Cheng Hoe và Park Hang-seo của Việt Nam đã có buổi họp báo trước trận cầu quan trọng của bảng A AFF Cup vào ngày mai 16.11

Cũng như đã trả lời báo chí trước đó, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá rất cao đội chủ nhà Việt Nam trong kỳ AFF Cup lần này.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Malaysia cũng khẳng định Việt Nam đang có lợi thế hơn rất nhiều so với đội bóng của ông bởi không chỉ được đấu trên sân nhà. Không những vậy, thầy trò Park Hang-seo còn có thời gian nghỉ đến 8 ngày trong khi đội của ông phải thi đấu trận với Lào và di chuyển sang Việt Nam.

Thêm vào đó, cựu tiền vệ Malaysia còn e ngại sức nóng của sân Mỹ Đình khi mà ông biết thông tin về việc người hâm mộ tìm mọi cách để có chiếc vé xem trận đấu ngày mai.

"Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định Việt Nam là đối thủ nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2018 chính vì thế, để có điểm tại Việt Nam là điều chúng tôi cố gắng để đạt được.

Qua 2 trận gặp Campuchia và Lào, các cầu thủ của tôi đã cho thấy sự tiến bộ và đều giành chiến thắng. Nhưng ngày mai sẽ không dễ dàng.

Trước đối thủ mạnh như ĐT Việt Nam, chúng tôi đặt mục tiêu là có điểm. 3 điểm là tuyệt vời nhưng 1 điểm cũng không có gì đáng phiền lòng.

Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải siết chặt kỷ luật và không được phép mắc sai lầm", ông Tan Cheng Hoe nói.

Khi được hỏi biết gì về đội tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận, đây là đội bóng mạnh và ông đặt biệt chú ý đến 3 tuyển thủ Việt Nam:

"Tôi đã theo dõi ĐT Việt Nam trong một thời gian dài, đây là đội bóng có lối chơi hiệu quả, đẹp mắt và mạnh của khu vực. Theo đánh gia của tôi, Việt Nam có ba cầu thủ rất quan trọng là Nguyễn Quang Hải, Công Phượng và Văn Quyết.

Cùng có mặt tại buổi họp báo, hậu vệ Shahrul cũng nhấn mạnh rằng ĐT Malaysia sẽ rất đề cao tính kỷ luật, không để mắc sai lầm trước đội bóng chủ nhà và hàng phòng ngự sẽ thành một khối và phải khóa chặt thủ quân Nguyễn Văn Quyết của ĐT Việt Nam.

Tuyển Malaysia đang đứng đầu bảng A sau khi có 6 điểm sau hai trận thắng Lào và Campuchia, Myanmar đứng thứ 2 có 3 điểm. Tuyển Việt Nam đứa vị trí thứ 3 vì có cùng 3 điểm nhưng hiệu số thắng bại.

Cuộc đụng độ này được xem là trận chung kết của bảng đấu bởi tính quyết liệt và sự hấp dẫn của nó. Đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo giành quyền kiểm soát bảng đấu bởi nếu thắng đậm đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ tiến chiếm ngôi đầu. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào ngày mai 16.11 lúc 19g30 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Tuyển Malaysia tập luyện ngay khi đến Hà Nội:

Tường Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-tuyen-malaysia-quan-tam-dac-biet-den-quang-hai-cong-phuong-va-van-quyet-101010.html