HLV tuyển Ấn Độ: 'Việt Nam và Singapore có sức cạnh tranh cao'

HLV trưởng Igor Stimac của tuyển Ấn Độ khen ngợi đội hình của tuyển Việt Nam và Singapore trước giải giao hữu tam hùng tại TP.HCM.

 HLV trưởng Igor Stimac mới được Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) gia hạn hợp đồng. Ảnh: VFF.

HLV trưởng Igor Stimac mới được Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) gia hạn hợp đồng. Ảnh: VFF.

"Chúng tôi mang sang đây đội hình được đánh giá trẻ nhất so với các đối thủ khác. Khó có thể nói đây là lực lượng mạnh nhất của Ấn Độ bởi chúng tôi đang trong quá trình làm mới", HLV trưởng Igor Stimac chia sẻ ở cuộc họp báo sáng 21/9.

Ông Igor Stimac vừa cùng các học trò có mặt tại TP.HCM vào rạng sáng cùng ngày. Đại diện Nam Á sẽ có khoảng 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp tuyển Singapore (24/9) trước khi đấu tuyển Việt Nam (27/9).

Tuyển Ấn Độ mang sang Việt Nam đội hình gây tranh cãi khi không có các trụ cột lâu năm cũng như những cầu thủ nổi bật ở giải vô địch quốc gia. Sau khi chịu chỉ trích từ dư luận, HLV Igor Stimac bổ sung tiền đạo lão tướng 38 tuổi Sunil Chehtri. Anh là chân sút tốt nhất lịch sử Ấn Độ và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới với 84 bàn cho tuyển quốc gia.

"Tuyển Ấn Độ không có cầu thủ nào thi đấu tại nước ngoài nhưng điều đó sẽ đến sớm bởi chúng tôi có định hướng rõ ràng về phát triển bóng đá. Hơn nữa, bóng đá Ấn Độ rất có tiềm năng vì là quốc gia rộng lớn, có rất nhiều người hâm mộ", HLV Stimac cho biết.

Lão tướng Sunil Chehtri (trái) có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Ấn Độ đến Việt Nam giao hữu. Ảnh: AIFF.

HLV tuyển Ấn Độ cho biết muốn rà soát lực lượng, kiểm tra phong độ và thử nghiệm nhân sự trong đợt giao hữu FIFA Days. Ông tin rằng không chỉ đội bóng của mình mà cả Singapore lẫn chủ nhà Việt Nam đều muốn chiến thắng và vô địch.

"Tuyển Việt Nam và Singpore có sức cạnh tranh cao. Họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Thật tuyệt vời khi sắp được chứng kiến các cầu thủ trẻ thể hiện trong các trận sắp tới", HLV Ấn Độ nhận xét về các đối thủ.

Đánh giá về ngôi sao lớn nhất tuyển Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, HLV Igor Stimac cho hay: "Tôi biết đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng Hai của Pháp. Việc thi đấu tại châu Âu không phải là điều dễ dàng với các cầu thủ châu Á. Đây là bước tiến rất tốt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

HLV Igor Stimac sinh năm 1967, là cựu danh thủ Croatia, từng vô địch U20 World Cup 1987. Ông từng dẫn dắt tuyển quốc gia Croatia dự vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, đưa đội lên top 4 thế giới chỉ sau Tây Ban Nha, Đức và Argentina trước khi từ chức năm 2013. Dưới thời HLV Stimac, những ngôi sao Mateo Kovacic và Alen Halilovic có cơ hội ra mắt tuyển Croatia.

Stimac tài năng nhưng chưa thể giúp Ấn Độ vượt qua vòng bảng VCK Asian Cup lần đầu tiên kể từ năm 1964. Ông dẫn dắt tuyển Ấn Độ dự Asian Cup 2019 và dừng bước ở vòng bảng.

HLV người Nhật Bản nóng lòng gặp lại Công Phượng Trận giao hữu Việt Nam - Singapore vào ngày 21/9 giúp huấn luyện viên Takayuki Nishigaya có cơ hội gặp lại Nguyễn Công Phượng, trò cũ tại câu lạc bộ Mito HollyHock ở Nhật Bản.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-tuyen-an-do-viet-nam-va-singapore-co-suc-canh-tranh-cao-post1357671.html