HLV Tuchel giận dữ sau bàn thắng kỳ lạ của Chiesa

The Blues không thể chọc thủng lưới Juventus dù tạo ra tới 16 cơ hội và đây là trận sân khách tại Champions League mà các học trò Tuchel tạo ra nhiều cơ hội nhất nhưng để thua sau cú sút của Chiesa.

Theo cựu trung vệ tuyển Anh Rio Ferdinand, HLV Thomas Tuchel có một số vấn đề cần giải quyết sau khi đội bóng của ông để thua hai trận thua trong vòng chưa đầy một tuần.

Sau khi để thua dưới tay Manchester City vào cuối tuần, The Blues đã không thể đáp trả, thay vào đó là thất bại trước Juventus với một dấu hiệu đáng lo ngại về sự mệt mỏi và sa sút phong độ của cầu thủ.

Chelsea rất nỗ lực vào mục tiêu 3 điểm ở Turin và tìm ra những cơ hội rõ ràng. Đáng tiếc những sai lầm như trận thua trước Man City lặp lại khiến họ không thể làm khó thủ môn đối phương với nhiều cơ hội treo trước mũi giày.

Lukaku bất lực trong vòng vây của hậu vệ Juventus. Ảnh: CGI.

Lukaku bất lực trong vòng vây của hậu vệ Juventus. Ảnh: CGI.

“Đây là bài toán hóc búa mà Tuchel phải giải quyết” - chuyên gia Ferdinand bày tỏ - “HLV Tuchel có tất cả theo cách riêng của mình. Nhưng không hiểu sao các cầu thủ tấn công của anh ấy chơi không có lửa trong trận này”. Tuy nhiên, cựu hậu vệ của Manchester United tin rằng Tuchel sẽ dẫn dắt Chelsea thoát khỏi mọi rắc rối.

Ferdinand bất ngờ ca ngợi tài huấn luyện của Tuchel: "Tôi không có bất kỳ lo lắng nào về Thomas Tuchel. Tôi nghĩ anh ấy thật tuyệt vời sau khi mang về chức vô địch Champions League cho đội bóng ở mùa trước”.

Cú ngã ở Turin đánh dấu lần thứ hai Chelsea, đội bóng vừa đăng quang Champions League, thua trận liên tiếp kể từ khi Tuchel thay thế Frank Lampard. Sau tiếng còi mãn cuộc, Tuchel đã chỉ ra sự thiếu nhịp nhàng và mới mẻ của các học trò trong màn trình diễn gần đây: "Tôi nghĩ Chelsea đã nhập cuộc không đủ sắc bén. Chúng tôi cầm nhiều bóng. Trong 15 phút đầu, tôi nghĩ đội đúng ra phải chơi hay hơn và gây tổn thương cho đối thủ nhiều hơn.

HLV Tuchel cho rằng các học trò Chelsea chơi thiếu sinh khí. Ảnh: CGI.

Khi ấy, có rất nhiều khoảng trống nguy hiểm trong vòng cấm đối phương. Nhưng thật thất vọng. Tất cả chúng tôi đều thất vọng. Đó là trận đấu khó khăn mà Chelsea không mong đợi. Bạn phải chơi không sai lầm ở hàng tiền vệ và chấp nhận rủi ro vào đúng thời điểm. Để làm được điều này, họ cần phải phối hợp nhịp nhàng, đưa ra quyết định tốt. Còn về mặt tinh thần, tôi không cảm thấy chúng tôi tươi mới. Nó khác với không khí tập luyện ngày hôm trước, không phải như thế này.

Tôi không biết tại sao. Bằng chứng là hai pha mất bóng trong hiệp một và bàn thua dễ dãi mà chúng tôi đã đánh mất. Tôi cảm thấy các cầu thủ chậm chạp, mệt mỏi, tinh thần yếu ớt trong việc đưa ra quyết định. Chúng tôi cầm bóng, thu hồi bóng cao nhưng hai lần mất bóng rất quan trọng. Không thể chấp nhận điều này ở cấp độ cao”.

Về Federico Chiesa là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới đối phương chỉ 11 giây sau khi hiệp hai bắt đầu. Tuchel cho biết: “Không thể để thủng lưới ở mức độ như thế này trong những giây đầu tiên của hiệp hai. Khi bạn biết điều gì sắp xảy ra nhưng lại thiếu tổ chức phòng thủ như chúng tôi, thì bạn bị trừng phạt”.

Chiesa kết liễu The Blues chỉ sau 11 giây đầu hiệp hai. Ảnh: CGI.

Trong tình huống mà HLV người Đức đề cập, Chelsea có đến năm cầu thủ, nhưng không gây sức ép đủ lớn để làm khó hai cầu thủ tấn công của Juventus. Họ hời hợt để cho Federico Bernadeschi nhảy múa trong vòng cấm địa, rồi chọc khe giúp Federico Chiesa băng lên, dứt điểm một chạm bằng chân trái vào góc gần, hạ thủ môn Edouard Mendy.

Kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Chelsea không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Cả trận, nhà đương kim vô địch Champions League chỉ một lần dứt điểm trung đích. Bàn của Federico Chiesa đủ cho Juventus giành 3 điểm, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng H.

Chelsea bất bại 7 trận liền, trước khi thua Man City rồi Juventus. Tuy nhiên, lịch thi đấu sắp tới của thầy trò Tuchel sẽ dễ thở hơn, với Southampton, Brentford, Norwich, Newcastle và Burnley ở giải Ngoại hạng Anh, xen giữa là hai trận đấu với Malmo tại Champions League và trận gặp Southampton ở vòng 4 cúp Liên đoàn. Đến ngày 20-11, Chelsea mới gặp đối thủ "cứng cựa" đầu tiên là Leicester trước khi tái ngộ Juventus.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hlv-tuchel-gian-du-sau-ban-thang-ky-la-cua-chiesa-1018720.html