HLV Tuchel: 'Chelsea lẽ ra phải thắng Man City 2-0'

HLV Tuchel cho rằng nếu kết thúc tốt các đường bóng, Chelsea có thể đã thắng Man City với tỷ số đậm hơn.

"Chelsea cần cam đảm hơn nữa với những tình huống có bóng trong chân. Chúng tôi đáng lẽ phải thắng 2-0. Rất khó để phòng ngự ở trận đấu này. Những cú sút, những pha bóng hai, tất cả nên diễn ra khác đi", HLV Thomas Tuchel trả lời phỏng vấn BT Sport sau chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Manchester City ở chung kết Champions League.

Bị đánh giá thấp hơn Man City trước trận song Chelsea đã thi đấu vượt trội đối thủ và thắng nhờ pha lập công duy nhất của Kai Havertz. Trong cả trận đấu, Man City chỉ có một cơ hội ăn bàn, đó là pha sút bóng bằng chân không thuận của Riyad Mahrez ở phút 96. Phần còn lại của trận đấu, nửa xanh thành Manchester bế tắc.

Tuchel chỉ mất 6 tháng để giúp Chelsea vô địch Champions League.

Tuchel chỉ mất 6 tháng để giúp Chelsea vô địch Champions League.

Nếu Christian Pulisic hay Timo Werner dứt điểm chỉn chu hơn, Chelsea không phải căng mình phòng ngự đến những giây cuối cùng. Tuy nhiên, HLV Tuchel cho rằng các cầu thủ đã rất nỗ lực.

"Các cầu thủ xác định rằng họ phải chiến thắng. Chúng tôi khích lệ tất cả phải nỗ lực, tiến lên và chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi. Chelsea xứng đáng với chiến thắng này", Tuchel khẳng định.

"Đây là chiến quả tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả. Chelsea hiểu rằng chúng tôi có màn trình diễn thuyết phục, ở đẳng cấp cao nhất với sự kết nối tuyệt vời để vượt qua rào cản cảm xúc và chiến thắng trận đấu này. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Tôi không còn gì để nói thêm.

Chelsea có mối liên kết chặt chẽ trong một tập thể có thể phòng ngự chắc chắn - yếu tố rất quan trọng trong bóng đá. Chúng tôi có lời giải cho mọi thử thách đặt ra ở trận đấu này".

Nhiều cầu thủ Chelsea đột phá dưới thời Tuchel.

HLV Tuchel cho rằng ông sẽ không đánh mất khát vọng sau chức vô địch, nhưng cầu thủ Chelsea cần thời gian để tận hưởng cảm giác của nhà vô địch. Chelsea đã chờ 9 năm để một lần nữa nâng cao cúp bạc Champions League. Sau một mùa giải đầy biến động, đỉnh cao châu Âu là cái kết ngọt ngào với "The Blues".

"Khi tôi vô địch với Dortmund, tôi không đến buổi tập sau đó với khát vọng và ham muốn bị vơi đi. Tất nhiên, giờ là lúc để ăn mừng danh hiệu. Chelsea có thể tận hưởng trong vài ngày, rồi ngẫm nghĩ về những gì đã qua", Tuchel nhấn mạnh.

Cuối cùng, cựu HLV Mainz 05 khẳng định sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Chelsea. Thỏa thuận cũ của Tuchel với Chelsea chỉ kéo dài 18 tháng. Ban đầu, Chelsea giao cho Tuchel mục tiêu lọt vào top 4, nhưng ông đã thành công ngoài mong đợi với chức vô địch Champions League, đồng thời lọt vào chung kết FA Cup.

Nhiều khả năng, Chelsea sẽ tưởng thưởng cho Tuchel bản hợp đồng mới với cam kết tương lai chặt chẽ hơn.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-tuchel-chelsea-le-ra-phai-thang-man-city-2-0-ar615261.html