HLV Trương Việt Hoàng: 'Viettel chơi tốt hơn Thể Công năm 1998'

Thuyền trưởng CLB Viettel đánh giá các học trò thi đấu tốt hơn thế hệ của ông trong màu áo Thể Công vô địch quốc gia năm 1998.

Sau trận thắng Bình Dương 1-0 để nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ 2 lên thành 3 điểm (31 so với 28), HLV Trương Việt Hoàng dành những lời có cánh cho học trò khi được đề nghị so sánh với thời kỳ ông còn thi đấu.

"Để so sánh Viettel năm 2020 với Thể Công năm 1998 thì rất khó. Tôi nghĩ bây giờ các em có nhiều điều kiện hơn, được thi đấu với ngoại binh, được chăm sóc và tập luyện khoa học hơn", ông Hoàng nói.

"Ở thế hệ của tôi, điều quan trọng và mang tính quyết định là trình độ và chuyên môn của cầu thủ. Hiện giờ, cầu thủ trẻ được tiếp xúc với bóng đá quốc tế, tiếp thu những thành tựu nhanh hơn. Nếu để so sánh, tôi cho rằng CLB Viettel hiện nay chơi tốt hơn Thể Công năm 1998".

Tại giải Vô địch Quốc gia năm 1998, CLB Thể Công, tiền thân của Viettel hiện nay, lên ngôi vô địch với chỉ số ấn tượng (47 điểm sau 26 trận đấu cùng hiệu số 40-20). HLV Trương Việt Hoàng là thành viên của đội Thể Công năm đó.

 Bruno (đỏ) là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Minh Chiến.

Bruno (đỏ) là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Minh Chiến.

Về cuộc đua tranh ngôi vô địch năm nay, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel khẳng định mục tiêu vô địch là điều ông luôn hướng đến. Tuy nhiên, vào lúc này, ông chưa nghĩ đến việc đội nhà sẽ lên ngôi. "HLV nào cũng vậy thôi, luôn muốn đội bóng đạt thành tích cao nhất", ông nói.

Trước câu hỏi liệu lãnh đạo đội bóng có treo thưởng cho chức vô địch V.League 2020 hay không, ông Hoàng cho biết: "Lãnh đạo chưa đề cập tới việc này. CLB vẫn duy trì chế độ thưởng theo trận đã có từ đầu mùa. Tôi nghĩ đội bóng cứ giành kết quả tốt, thứ hạng cao sẽ nhận thưởng xứng đáng với thành quả".

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn của đội khách cho rằng chất lượng chuyên môn của trận đấu không cao. "Trận đấu này, tôi chủ động để cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu. Không phải chúng tôi buông xuôi. Thực tế, các cầu thủ trẻ chơi khá tốt trước Viettel đang dẫn đầu bảng. Tôi nghĩ, một vài trận tới họ sẽ chơi tốt hơn", ông Sơn nêu quan điểm.

Vị cựu trợ lý đội tuyển quốc gia cũng chia sẻ mục tiêu của đội bóng ở mùa giải năm nay là vị trí thứ 4 hoặc 5 và CLB Bình Dương có thể hoàn thành. Về cuộc đua tới ngôi vô địch, ông Sơn cho rằng những vòng đấu tới sẽ rất hấp dẫn với sự cạnh tranh của CLB Sài Gòn, CLB Hà Nội và Viettel. "Cá nhân tôi cho rằng CLB Hà Nội hoặc Viettel có nhiều cơ hội vô địch", ông nói.

Thắng lợi 1-0 trên sân nhà giúp Viettel tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 3 giai đoạn 2. Ở trận đấu cùng giờ, CLB Sài Gòn tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi hòa 0-0 ở trận derby với CLB TP.HCM.

Cục diện V.League 2020 sau loạt trận tói 19/10. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights CLB Viettel - Bình Dương: Chủ nhà bảo vệ ngôi đầu Bàn thắng trên chấm 11 m của Bruno Cantanhede giúp đội chủ nhà Viettel hạ Bình Dương với tỷ số tối thiểu ở vòng 3 giai đoạn hai V.League tối 19/10.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-truong-viet-hoang-viettel-choi-tot-hon-the-cong-nam-1998-post1143768.html