HLV Trương Việt Hoàng: 'Chúng tôi không phong tỏa được Công Phượng'

Nhà cầm quân của CLB Viettel thừa nhận thất bại 0-3 trước CLB TP.HCM một phần do sự xuất sắc của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng đã có một kiến tạo và một bàn thắng trong chiến thắng đậm 3-0 của CLB TP.HCM trước Viettel vào tối ngày 17/6 ở vòng 5 V.League 2020. Anh cũng được chọn trả lời phỏng vấn sau trận đấu và là cầu thủ chơi hay nhất trận.

 Các học trò của ông Trương Việt Hoàng không thể phong tỏa Công Phượng trong một ngày cầu thủ mang áo số 21 chơi hưng phấn. Ảnh: Quang Thịnh.

Các học trò của ông Trương Việt Hoàng không thể phong tỏa Công Phượng trong một ngày cầu thủ mang áo số 21 chơi hưng phấn. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Các học trò của chúng tôi đã không phong tỏa được Công Phượng trong trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng chơi rất xông xáo, tạo được nhiều khoảng trống cho đồng đội. Chúng tôi phải xem xét lại hệ thống phòng ngự".

Sau bàn thua đầu tiên, CLB Viettel buộc lòng phải thay đổi từ 4 cầu thủ phòng ngự sang đội hình 3 trung vệ. HLV Việt Hoàng thừa nhận khi đội bóng của ông dồn lên tìm bàn gỡ thì mắc sai lầm nên đã để thua 0-3 trước Công Phượng và đồng đội.

Cầu thủ mang áo số 21 rời sân ở phút 82 và nhường chỗ cho Phi Sơn. Công Phượng chịu khá nhiều áp lực trước trận đấu này.

HLV Chung Hae-seong nói về cậu học trò: "Công Phượng gặp áp lực về phòng ngự. Trước trận, tôi đã yêu cầu cậu ấy phòng ngự nhiều hơn nhưng vào trận Công Phượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, càng đá thì cậu ấy càng hòa nhập được với đội".

CLB TP.HCM lột xác với chiến thắng này và có 10 điểm. Ông Chung dành lời khen cho tiền đạo Amido Balde khi chân sút này chơi tốt hơn các trận trước. Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc còn quyết định cho Phi Sơn dự bị ở trận đấu này.

Công Phượng bị hai trung vệ đội tuyển trong màu áo CLB Viettel kèm chặt nhưng vẫn có ngày thi đấu chói sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo. Ảnh: Quang Thịnh.

Phi Sơn bị tâm lý sau cú sút ra ngoài còn khó hơn trước khung thành của Hải Phòng FC ở vòng 3. HLV Chung Hae-seong phải đọc tâm lý của cầu thủ này và lo rằng việc để anh chơi từ đầu sẽ gây ra áp lực tâm lý. Vì vậy, Phi Sơn chỉ được vào sân ở phút 82.

Một sự trở lại khác ấn tượng là tiền vệ Võ Huy Toàn. Anh là tác giả bàn thắng thứ 3 từ pha kiến tạo của Công Phượng.

Tất cả các cầu thủ TP.HCM đã chịu tâm lý rất nhiều trước khi bước vào trận đấu này. Thất bại 0-1 trước đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC khiến báo chí đặt nhiều vấn đề xung quanh đội bóng. Cầu thủ bị áp lực nhưng tinh thần của đội đã được xốc lại đúng lúc.

Á quân V.League 2020 tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng với CLB Bình Dương khi có cùng 10 điểm. Thầy trò ông Trương Việt Hoàng đứng yên với 8 điểm và sẽ chờ kết quả của các cặp đấu diễn ra vào ngày 18/6.

Highlights CLB TP.HCM 3-0 Viettel: Show diễn của Công Phượng Nguyễn Công Phượng đá phạt góc dội cột trước khi ghi bàn và kiến tạo, qua đó góp công lớn giúp CLB TP.HCM hạ đội khách Viettel 3-0 ở vòng 5 V.League tối 17/6.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-truong-viet-hoang-chung-toi-khong-phong-toa-duoc-cong-phuong-post1096935.html