HLV trưởng U23 Thái Lan nói gì trước thành tích của bóng đá Việt Nam ?

Chia sẻ tại buổi họp báo trước vòng loại U23 châu Á, HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama đã có những lời khen ngợi với bóng đá Việt Nam.

Mở đầu buổi họp báo sáng 21/3, HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama đã gửi lời chúc mừng tới bóng đá Việt Nam đã có được trong thời gian qua.

HLV Alexandre Gama trả lời họp báo.

HLV Alexandre Gama trả lời họp báo.

"Với những thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, đội bóng nào cũng muốn gặp và đánh bại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luyện tập chăm chỉ, tự tin khi sở hữu những cầu thủ có trình độ tốt và nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng. Chúng tôi phải cải thiện rất nhiều trước trận gặp Việt Nam, do họ đã có thành tích tốt thời gian gần đây" - HLV Alexandre Gama nói.

Khi được hỏi đánh giá về các đối thủ tại vòng loại sắp tới, HLV trưởng U23 Thái Lan cho biết, ông giành sự tôn trọng đến với mọi đối thủ.

"Chúng tôi sẽ đá với Indonesia, họ là nhà đương kim vô địch của U22 Đông Nam Á. Chủ nhà Việt Nam cũng rất mạnh, đây là đội bóng vừa vô địch AFF Cup 2018 và có thành tích ấn tượng tại VCK Asian Cup 2019. Trong khi đó, Brunei cũng là một đối thủ khó lường. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá tuyệt nhất có thể, mọi đối thủ đều rất mạnh" - HLV Alexandre Gama nói thêm.

Tại VCK U23 châu Á, Thái Lan sẽ là chủ nhà và được đặc cách vượt qua vòng bảng, đánh giá về lợi thế này, HLV U23 Thái Lan cho rằng, đây là một lợi thế cho U23 Thái Lan. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, đặc cách này không quan trọng, bởi những trận đấu sắp tới Thái Lan luôn tiếp cận các trận với tinh thần nghiêm túc để thể hiện đẳng cấp, cũng như đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Khi được hỏi về sự thiếu vắng của Công Phượng, Xuân Trường, HLV Alexandre Gama cho rằng: "Tôi mong chờ những cầu thủ tốt nhất mà mỗi quốc gia mang tới có thể thi đấu trên sân, Thái Lan cũng không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ quan trọng do nhiều lý do. Nhưng các đội tại khu vực Đông Nam Á đều cố cải thiện thể lực và lối chơi để tiến bộ nhiều hơn. ASEAN đã có bước phát triển lớn và để lại ấn tượng ở châu lục và thế giới. Tất cả các đội đều có tinh thần làm việc chăm chỉ và mong có kết quả tốt nhất ở vòng loại này".

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-truong-u23-thai-lan-noi-gi-truoc-thanh-tich-cua-bong-da-viet-nam-338964.html