HLV trưởng Thái Lan: ƯCV từng cầm quân ở La Liga hay HLV người Thái?

Cựu cầu thủ Barcelona, cựu trợ lý của ông Rijkaard là HLV Eusebio Sacristan đã nộp đơn ứng thí vào ghế HLV trưởng Thái Lan nhưng liệu LĐBĐ Thái Lan có còn mặn mà hay sử dụng HLV người Thái.

HLV Eusebio Sacristan

HLV Eusebio Sacristan

Báo chí Thái Lan đưa đưa tin, ông Sacristan đã nộp đơn để ứng cử vào chức danh HLV trưởng của ĐT Thái Lan. Đây là một gương mặt nổi đình nổi đáng trong làng bóng đá thế giới một thời, từng chơi rất thành công trong màu áo của Barcelona ở vai trò của một tiền vệ.

HLVSacristan sinh ngày 13/4/1964, năm nay 57 tuổi, là cầu thủ trẻ trưởng thành từ Real Valladolid trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo của Real Valladolid. Sau đó, ông từng thi đấu cho các CLB Atletico Madrid (1987-1988), Barcelona (1988-1995), Celta Vigo (1995-1997) trước khi trở lại Real Valladolid (1997-2002).

Ông Sacristan từng sắm vai trợ lý cho HLV Rijkaard giúp Barcelona vô địch Champions League (2005 - 2006) và 2 lần vô địch La Liga trước khi dẫn dắt các Celta Vigo, Barcelona B, Real Sociedad và Girona. Dù chưa danh tiếng bằng 2 cựu HLV Thái Lan trước đó là ông Rajevac và Nishino (từng góp mặt ở World Cup) nhưng bản lí lịch của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này cũng được đánh giá thuộc hàng “khủng” bởi từng cầm quân ở đấu trường danh giá thuộc loại nhất thế giới là La Liga.

Trước đây khi Thái Lan sa thải ông Rajevac vào năm 2019, ông Sacristan cũng đã nộp đơn ứng cử vào ghế thuyền trưởng của đội bóng xứ Chùa vàng nhưng LĐBĐ Thái Lan đã chọn HLV Nishino. Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, lần này, cơ hội để ông Saristan “trúng cử” lớn hơn khi có người đồng ngươi là ông Carles Romagosa, đang giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan.

Nhưng liệu sau khi thất bại với 2 vị HLV rất nổi tiếng là ông Rajevac và Nishino, LĐBĐ Thái Lan có còn mặn mà với việc tuyển chọn HLV danh tiếng? Có một thực tế rằng, LĐBĐ Thái Lan đã tốn một số tiền rất lớn mỗi khi sa thải 2 HLV vừa qua ở ĐT Thái Lan. Như ông Nishino, thì theo báo chí Thái, LĐBĐ Thái Lan đã phải bỏ ra số tiền gần 12 tỷ đồng để bồ thường do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Với tổ chức này, tiền có thể không phải là vấn đề lớn nhưng việc chi tiêu "hoang phí" và đặc biệt phải chuốc lấy thất bại trong cả 2 HLV buộc LĐBĐ Thái Lan có thể phải suy nghĩ lại. Trước đây khi thông tin ông Nishino mới bị rò rỉ, báo chí Thái Lan cũng đã tiết lộ thông tin, LĐBĐ Thái Lan sẽ sử dụng HLV nội để dẫn dắt các ĐT Thái Lan.

Thực tế đã chứng minh, các HLV người Thái đủ sức để dẫn dắt ĐTQG nước này, thậm chí làm tốt hơn các HLV người nước ngoài. HLV Kiatisak là bằng chứng mới nhất đủ sức để thuyết phục cho lập luận đó. Bởi trước và sau giai đoạn 2013-1017, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng, bị đánh mất vị trí số 1 Đông Nam Á. Nhưng trong 4 năm đã đề cập trên, Thái Lan đã giành 2 chức vô địch AFF Cup, 2 HCV SEA Games đều được dẫn dắt bởi HLV người Thái.

Theo DT/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-truong-thai-lan-ucv-tung-cam-quan-o-la-liga-hay-hlv-nguoi-thai/20210802042819065