HLV trưởng Thái Lan từ chức sau thất bại tại King's Cup

Sáng 14/6, sau cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), HLV trưởng ĐT Thái Lan Sirisak Yodyardthai đã từ chức sau những trận thua thất vọng tại King's Cup 2019.

Phát biểu trước báo giới, HLV Sirisak Yodyardthai chia sẻ: “Thực ra, tôi hiểu rằng nếu không giành được kết quả như ý muốn, tôi sẽ phải ra đi. Tôi không còn là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nữa nhưng mong rằng đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên.

Tôi tự hào vì được phục vụ đất nước nhưng cũng thất vọng như người dân Thái Lan khi không thể giành được King’s Cup. Chúc đội tuyển thành công trong tương lai”.

HLV Sirisak Yodyardthai từ chức HLV trưởng ĐT Thái Lan

HLV Sirisak Yodyardthai từ chức HLV trưởng ĐT Thái Lan

HLV Sirisak Yodyardthai là người thay thế HLV Milovan Rajevac sau khi chiến lược gia này bị sa thải ngay ở Asian Cup 2019. Trong thời gian qua, ông Sirisak Yodyardthai đã giúp đội tuyển Thái Lan có bước tiến bộ. Thế nhưng, mọi công sức của ông đã “đổ sông đổ bể” sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại FAT có khoảng 2 tháng để tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển. Thái Lan đang bị khuyết 2 vị trí HLV trưởng U23 và ĐT Quốc gia, sau khi HLV Alexandre Gama của U23 vừa mới bị sa thải.

Nhiều quan chức Liên đoàn đang xem xét bổ nhiệm HLV Tawan Sripan, người đang dẫn dắt CLB Suphanburi. Ông là một trong số ít HLV nội của Thái Lan có bằng HLV của FIFA. Báo giới Thái Lan cho hay, Tawan Sripan có thể là sự lựa chọn hợp lý nhất của đội tuyển Thái Lan vào lúc này trong bối cảnh các HLV nước ngoài liên tiếp từ chối.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/hlv-truong-thai-lan-tu-chuc-sau-that-bai-tai-kings-cup-21851