HLV trưởng Thái Lan nhận thêm cú sốc

Sau cú sốc thảm bại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cùng tuyển Thái Lan, chiến lược gia Akira Nishino tức tốc phải về Nhật Bản chịu tang mẹ.

Chiến lược gia Nishino hiện vẫn đang ở Nhật Bản chưa về lại Thái Lan.

Chiến lược gia Nishino hiện vẫn đang ở Nhật Bản chưa về lại Thái Lan.

“Kết thúc nhiệm vụ vòng loại World Cup 2022, nhà cầm quân người Nhật Bản từ UAE tức tốc về nước chịu tang mẹ mới qua đời”, tờ SMM Sport thông tin.

Thu xếp xong công việc cá nhân, dự kiến đến đầu tháng 7 nhà cầm quân xứ Phù Tang mới trở lại Thái Lan làm việc.

Tới lúc đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và HLV Nishino mới ngồi lại với nhau phân tích, mổ xẻ nguyên nhân dẫn tới thất bại tại hành trình trên đất UAE.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chắc chắn vẫn để ông Nishino tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ ở vòng loại Asian Cup 2023”, vẫn tờ SMM Sport khẳng định: “Hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn tới tháng 2/2022, sau đó đôi bên mới ngồi lại với nhau xem có tiếp tục nữa hay không”.

Nhiệm vụ của nhà cầm quân 66 tuổi tại Thái Lan sắp khá bận rộn. Ngoài vòng loại Asian Cup, ông còn dẫn quân tham dự AFF Cup, dự SEA Games 31 (nếu tình hình Covid-19 được kiểm soát).

Tuy vẫn giữ được ghế, nhưng tờ báo của Thái Lan trước đó tiết lộ khả năng nhà cầm quân sinh năm 1955 sẽ bị cắt giảm nửa lương.

“Việc cắt giảm lương đơn thuần bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chứ không liên quan tới thành tích của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022”, tờ SMM Sport giải thích thêm: “Không chỉ riêng ông Nishino mà các thành viên trong Ban huấn luyện cũng như đội ngũ nhân viên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng bị cắt giảm lương”.

Được biết, lương mà HLV Akira Nishino đang nhận tại Thái Lan lên tới 2,75 triệu baht/tháng, tức khoảng 2 tỉ đồng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hlv-truong-thai-lan-nhan-them-cu-soc-A94dlqg7g.html