HLV trưởng Thái Lan đánh giá Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất AFF Cup 2018

Trả lời trên tờ Bangkok Post, HLV trưởng Milovan Rajevac đã giành những đánh giá cao với cho Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Trong những kỳ AFF Cup gần đây, ĐT Thái Lan luôn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực. Trước thềm mùa giải 2018, người hâm mộ Thái Lan tiếp tục đặt kỳ vọng vào việc giành chiến thắng của đội nhà dù đây là mùa giải AFF đầu tiên HLV trưởng Milovan Rajevac dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Không những vậy, ở giải đấu này, Thái Lan cũng sẽ thiếu đi sự phục vụ của các cầu thủ trụ cột như Kawin Thamsatchanan, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan.

Ảnh: Getty.

Dù vậy, trả lời trên tờ Bangkok Post, vị HLV người Serbia vẫn bày tỏ sự lạc quan trước cơ hội vô địch của người Thái khi cho rằng những biến động về nhân sự sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển Thái Lan.

"Thái Lan là ứng cử viên cho chức vô địch nên những biến động nhân sự sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển. Giải đấu này sẽ khá dễ dàng để chúng tôi chứng minh sự thống trị của mình ở cấp độ này bởi ở Đông Nam Á, chúng tôi có lẽ là đội bóng chất lượng nhất"- HLV Milovan Rajevac nói.

Theo vị thuyền trưởng của đội bóng xứ chùa Vàng, ông đặt niềm tin vào những cầu thủ của đội bóng, kỳ vọng họ sẽ có khả năng chịu áp lực, chơi bóng theo chỉ đạo của HLV, thể hiện sức mạnh tập thể và mang tinh thần quyết tâm cao.

"Nếu không có những cầu thủ chất lượng, chúng tôi vẫn là ứng cử viên sáng giá"- HLV Milovan Rajevac khẳng định.

"Chúng tôi thấy ĐT Việt Nam vẫn là đối thủ khó nhằn nhất tại AFF Cup 2018 bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng thi đấu trong một giải đấu chất lượng

HLV trưởng ĐT Thái Lan Milovan Rajevac

Trong những năm gần đây, bóng đá Đông Nam Á có nhiều sự thay đổi với những sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đội bóng. Đánh giá về những đối thủ phải dè chừng tại AFF Cup 2018, HLV Rajevac cho rằng ĐT Việt Nam là thách thức khó khăn nhất với Thái Lan.

Bên cạnh đó, HLV Milovan Rajevac cũng đánh giá cao các đội bóng khác như Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore khi cho rằng các đội bóng này đều có thế mạnh riêng, có thể mang tới giải đấu màn trình diễn máu lửa.

"Chúng tôi thấy ĐT Việt Nam vẫn là đối thủ khó nhằn nhất tại AFF Cup 2018 bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng thi đấu trong một giải đấu chất lượng. Tại các giải đấu ở cấp độ trẻ. ĐT Việt Nam cũng đạt được những kết quả cao. Đây rõ ràng là một đội tuyển có triển vọng lớn trong tương lai"- HLV Rajevac khẳng định.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan sẽ có 3 trận đấu trên sân nhà trước Timor Leste vào ngày 09/11, Indonesia vào ngày 17/11 và Singapore vào ngày 25/11. Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ có chuyến làm khách duy nhất trên sân nhà của Philippines vào ngày 21/11.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-truong-thai-lan-danh-gia-viet-nam-la-doi-thu-nguy-hiem-nhat-aff-cup-2018-20181105090124384.htm