HLV trưởng mới bổ nhiệm của AC Milan là CĐV Inter

Tối 9/10, AC Milan quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Stefano Pioli làm thuyền trưởng đội bóng sau khi sa thải ông Marco Giampaolo.

"AC Milan tuyên bố bổ nhiệm ông Stefano Pioli trở thành HLV trưởng của đội bóng theo hợp đồng có thời hạn 2 năm", trang chủ đội bóng áo sọc đỏ đen viết. Mức lương của nhà cầm quân người Italy không được tiết lộ.

Ông Pioli sinh năm 1965 và từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều CLB như Palermo, Bologna, Lazio, Fiorentina hay Inter Milan trước khi đến với Milan.

Ông Pioli chấp nhận ngồi lên ghế nóng tại sân San Siro. Ảnh: ACMilan.

Ông Pioli chấp nhận ngồi lên ghế nóng tại sân San Siro. Ảnh: ACMilan.

Ông Pioli là CĐV Inter (Interista) nhiệt thành. Nhà cầm quân này từng khẳng định dù làm gì, ở đâu thì ông vẫn là một Interista.

Trước khi vụ bổ nhiệm này diễn ra, các diễn đàn CĐV Milan đã lên tiếng phản đối nhà cầm quân người Italy. Trên mạng xã hội Italy, từ khóa Pioli_out (Biến đi Pioli) được nhắc đến nhiều nhất tại đất nước hình chiếc ủng.

CĐV Milan không muốn đội bóng có thêm nhà cầm quân tầm thường nữa sau khi thất bại với Marco Giampaolo. Ông Pioli có 310 trận tại Serie A trong sự nghiệp, thắng 109 trận, hòa 89 và thua 112 trận. Đây là lý do khiến CĐV Milan không muốn nhà cầm quân này có mặt tại sân San Siro.

Việc huấn luyện viên là CĐV Inter dẫn dắt Milan không có gì mới. Đội bóng áo sọc đỏ đen từng vô địch Serie A với trường hợp như thế trên ghế chỉ đạo. Đó là HLV Alberto Zaccheroni. Nhà cầm quân này đưa Milan vô địch Serie A 1999 dù thừa nhận mình là Interista từ nhỏ.

Ông Pioli là HLV thứ 9 trong 5 mùa gần nhất của Milan. Đội bóng áo sọc đỏ đen đang khủng hoảng nặng nề khi chỉ có 3 chiến thắng sau 7 vòng đầu tiên tại Serie A. Milan hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-truong-moi-bo-nhiem-cua-ac-milan-la-cdv-inter-post999592.html