HLV trưởng CLB TP. HCM muốn các cầu thủ thoát khỏi 'vũng lầy' của 2 năm trước

HLV trưởng CLB TP. HCM Chung Hae Soung muốn các cầu thủ quên đi vị trí cuối bảng của nhưng năm trước và tập trung vào mùa giải này.

Sau thất bại trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng ở vòng 7 V-League 2019 trước CLB Hà Nội FC trên sân nhà, HLV trưởng CLB TP. HCM Chung Hae Soung cho biết, ông không quá buồn với kết quả thất bại này mà còn thấy vui khi các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình trong suốt 90 phút khó khăn.

Ở mùa giải năm nay, CLB TP.HCM tỏ ra là đối thủ khá khó chịu với nhiều đội bóng khi liên tiếp giành chiến thắng, vươn lên dần đầu bảng đấu trước khi bị CLB Hà Nội FC lật đổ. Tuy nhiên, có nhiều thắc mắc cho rằng, đội chủ sân Thống Nhất vẫn chưa thực sự định hình rõ lối chơi dù đã bước qua 7 vòng đấu.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Chung Hae Soung cho biết: "Lối chơi của đội mỗi trận đấu phải thay đổi khác nhau tùy vào các đối thủ hay sân bãi. Khi tôi về dẫn dắt CLB TP.HCM thấy mùa giải năm ngoái họ để thua nhiều quá nên bước sang mùa giải năm nay, tôi đã nhắc cầu thủ phải cố gắng hạn chế bàn thua, khi hạn chế được bàn thua thì mới có thể thắng được. Ở mùa giải này các cầu thủ mới thua 4 bàn, trong đó có 2 bàn trên chấm 11m. Lối chơi năm nay của đội chưa định hình rõ chính xác nhưng tôi có tự tin các học trò sẽ chơi tốt".

Đánh giá về cầu thủ Huỳnh Kesley Alves, cầu thủ lớn tuổi nhất đội bóng trong trận đấu này, HLV Chung Hae Soung cho hay, dù là cầu thủ lớn tuổi nhưng Huỳnh Kesley là cầu thủ quan trọng của CLB TP.HCM.

"Khi tôi về dẫn dắt đội, tôi nhắc các cầu thủ rằng chúng tôi là người chuyên nghiệp. Trong sinh hoạt, tập luyện hay thi đấu, Huỳnh đã giúp đỡ rất nhiều anh em, có cậu ấy giúp, HLV nhẹ đi rất nhiều"- HLV Chung Hae Soung nói.

Với việc thi đấu khá tốt trong quãng thời gian vừa rồi, có nhiều ý kiến bày tỏ hy vọng rằng nhiều cầu thủ của CLB TP.HCM sẽ lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo trong khi đi lựa chọn cầu thủ chuẩn bị cho các giải đấu tới đây. Theo vị thuyền trưởng người Hàn khẳng định, việc lựa chọn các cầu thủ ở TP. HCM lên tuyển không phải việc của ông. Ông chỉ có thể nhắc nhở các cầu thủ phải nỗ lực thi đấu ở CLB tốt rồi mới có cơ hội lên đội tuyển.

"Tôi luôn nhắc cầu thủ của chúng tôi rằng họ phải nhớ mình là người chuyên nghiệp, kể cả khi tập luyện hay thi đấu cũng phải cố hết sức. Thành tích của CLB TP.HCM hai năm rồi không quá tốt, thậm chí có những năm xếp ở vị trí cuối bảng đấu. Khi tôi về, tôi đã nói các cầu thủ bỏ qua những năm vừa rồi để tập trung vào năm nay. Mỗi trận đấu phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức, không thể để giống 2 năm vừa rồi"- HLV Chung Hae Soung nhấn mạnh.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-truong-clb-tp-hcm-muon-cac-cau-thu-thoat-khoi-vung-lay-cua-2-nam-truoc-20190427215121537.htm