HLV trưởng CLB Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng: 'Bàn thắng mở tỷ số đã đập tan hứng khởi của CLB Hà Nội FC'

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, bước ngoặt của trận đấu chính là bàn thắng mở tỷ số của Trọng Hùng.

Phát biểu sau chiến thắng đầy cảm xúc 4-1 trước CLB Hà Nội, đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, HLV trưởng CLB Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng bày tỏ: "Tôi không biết phải nói cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Đầu tiên tôi phải chúc mừng các cầu thủ, họ đã chơi một trận đấu rất hay, hợp lí còn hơn chiến thuật tôi đề ra. Tôi cũng gửi lời cám ơn các CĐV, khi có sự cổ vũ của họ, các cầu thủ đã chơi tuyệt hay".

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, chiến thắng của CLB Thanh Hóa giành được trước CLB Hà Nội không phải bởi đội chủ nhà đã chơi quá hay mà bởi CLB Hà Nội đã có sự tính toán. Cụ thể, vào ngày 15 tới đây, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ có cuộc tiếp quan trọng CLB Tampines Rovers tại vòng bảng AFC. Do vậy, CLB Hà Nội FC đã không tung ra đội hình mạnh nhất và để cho CLB Thanh Hóa có cơ hội thi đấu ngang cơ.

"Chúng tôi đã có sự tính toán hợp lí và giành được chiến thắng. Nếu CLB Hà Nội không chơi AFC thì họ sẽ có đội hình mạnh nhất trong trận đấu này"- HLV Nguyễn Đức Thắng lí giải.

Theo giới truyền thông, chiến thắng của CLB Thanh Hóa trước CLB Hà Nội có công rất lớn của Trọng Hùng với tuyệt phẩm mở tỷ số cùng ngoại binh Rimario với những tình huống đột phá xuất sắc. Đánh giá về hai cầu thủ này, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Trọng Hùng năm ngoái vẫn còn đang đá hạng Nhì theo hợp đồng cho mượn, sau đó được đôn lên đá League. Chính sự cho mượn đã giúp Hùng có thêm kinh nghiệm thi đấu. Dù vậy, cậu ấy còn cần thêm nhiều về kĩ năng".

Thêm vào đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng, bước ngoặt của trận đấu này chính là bàn thắng của Trọng Hùng chứ không phải tình huống Đình Trọng phải nhận thẻ đỏ rời sân. Vị thuyền trường của CLB Thanh Hóa cho rằng, bàn thắng mở tỷ số chính là nhân tố đánh tan sự hưng phấn của CLB Hà Nội.

Về phần Rimario, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng, đây vẫn là một ngoại binh có bản năng của một tiền đạo mà ông cần. Có thể trong quãng thời gian vài vòng đầu, CLB Thanh Hóa chưa có sự ổn định, ngoại binh chưa hòa nhập tốt nên thi đấu khá chệch choạc. Tuy nhiên, chiến thắng trước CLB Hà Nội sẽ mang lại sự hứng khởi cho các vòng đấu sau.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, chiến thắng của Thanh Hóa trước Hà Nội có một phần lớn do sự "hiểu" đối phương của HLV Nguyễn Đức Thắng. Nói về vấn đề này, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng: "Tôi hiểu các cầu thủ của Hà Nội một phần thôi. Họ là những cầu thủ tài năng, đóng góp nhiều cho ĐTQG, họ có kĩ thuật, sự tự tin tốt hơn. Việc hiểu một phần cầu thủ Hà Nội là điểm khác biệt của tôi so với năm ngoái. Năm ngoái chúng tôi dù có nhiều ngôi sao nhưng không hẳn là một tập thể. Nhưng năm nay, điều đó không lặp lại nữa. Chúng tôi đã làm tốt hơn dù không còn nhiều cầu thủ ngôi sao".

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-truong-clb-thanh-hoa-nguyen-duc-thang-ban-thang-mo-ty-so-da-dap-tan-hung-khoi-cua-clb-ha-noi-fc-20190511195304031.htm