HLV Troussier tự tin dù Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' tại SEA Games 32; Lampard bất ngờ trở lại dẫn dắt Chelsea

HLV Troussier tự tin trước kết quả bốc thăm tại SEA Games 32 của tuyển Việt Nam; Rashford tỏa sáng đưa MU trở lại Top 4; Zidane muốn đuổi Neymar nếu dẫn dắt PSG,... là những thông tin chính của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (6-4).

HLV Troussier: “Việt Nam là đương kim vô địch, không bất ngờ kết quả bốc thăm”

“Cá nhân tôi không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra, các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán”, HLV Troussier chia sẻ sau khi biết kết quả bốc thăm SEA Games 32 của U22 Việt Nam.

HLV Troussier tự tin dù U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại SEA Games 32.

HLV Troussier tự tin dù U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại SEA Games 32.

Ở SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Đây được xem là bảng đấu tương đối khó khăn với U22 Việt Nam. Thái Lan và Malaysia đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tham vọng lớn ở giải đấu sắp tới.

Trong khi Singapore và Lào cũng cho thấy sự tiến bộ trong những năm gần đây. Việc phải đối đầu với 2 đối thủ rất mạnh là U22 Thái Lan và U22 Malaysia khiến cho hành trình bảo vệ huy chương vàng của U22 Việt Nam sẽ trở nên khó khăn, đầy thách thức và khó lường.

Dù đối diện với nhiều thách thức nhưng nhà cầm quân người Pháp vẫn thể hiện sự lạc quan khi nói về mục tiêu bảo vệ huy chương vàng của U22 Việt Nam.

“Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy”, HLV Troussier nhấn mạnh.

Phản ứng của báo chí Thái Lan, Indonesia, Singaopore về kết quả bốc thăm SEA Games 32

Sau kết quả bóng thăm môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 32, giới truyền thông Thái Lan, Singapore, Indonesia đã có những phản ứng trái chiều.

Siamsport của Thái Lan đưa lên trang chủ với tựa đề: “Sục sôi từ vòng 1 môn bóng đá nam SEA Games, Thái Lan đấu Việt Nam, Malaysia”. Tờ báo này nhận định, U23 Thái Lan rơi vào bảng B với nhà vô địch cứng cựa như Việt Nam. Malaysia, Singapore cũng đầy tham vọng.

Còn tờ Newstraitime của Singapore tỏ ra bi quan với dòng tít: “Những chú sư tử non rơi vào bảng tử thần SEA Games”. Tờ báo này cũng không quên đề cập, thành tích tốt nhất trong các kỳ SEA Games gần đây của Singapore là tấm HCĐ tại Myanmar vào năm 2013.

Trong khi tờ Bola (Indonesia) bày tỏ sự hoan hỷ với bảng đấu của đội nhà với dòng tít: “Tránh Việt Nam, U22 Indonesia nằm cùng bảng A với Campuchia, Myanmar”. Tờ báo này cho biết, Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2021. Trong khi đó, U22 Indonesia chỉ giành được tấm HCĐ khi thầy trò HLV Shin Tae Yong vượt qua U23 Malaysia ở trận tranh hạng Ba.

Tờ Bola cũng nhắc lại mục tiêu của Indonesia tại SEA Games là là phải là tấm Huy chương vàng. “Đã 32 năm rồi chúng ta mới vô địch, chúng ta sẽ cầu nguyện và chiến đấu vì huy chương vàng và đó là điều đương nhiên”, HLV Indra Sjafri phát biểu với giới truyền thông xứ vạn đảo.

Zidane muốn đuổi Neymar nếu dẫn dắt PSG

Zidane có thể xem xét lời đề nghị của PSG. Theo tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, giới chủ Qatar, đặc biệt là chủ tịch Nasser al-Khelaifi, lại đặc biệt quan tâm tới huyền thoại bóng đá người Pháp và đã có những liên hệ với ông hồi cuối tuần qua.

Được biết, một trong những yêu cầu để Zizou có thể ngồi vào chiếc “ghế nóng” thay Christophe Galtier ở mùa giải mới, chính là loại tiền đạo ngôi sao người Brazil Neymar ra khỏi đội hình PSG. Theo Mundo Deportivo, cầu thủ 31 tuổi bị coi như một trong những tác nhân gây ra sự mất cân bằng cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ của PSG.

Neymar hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân. Hợp đồng của anh với đội bóng PSG còn hạn đến tháng 6/2025.

Rashford tỏa sáng đưa MU trở lại Top 4

Man United khép lại hiệp đấu đầu tiên với 12 cơ hội trong khi Brentford chỉ có đúng một lần dứt điểm là pha đánh đầu không trúng đích của Ivan Toney ở phút 45. MU dẫn bàn nhờ công của Rashford nhưng sớm phải chịu tổn thất khi Luke Shaw phải rời sân sớm vì chấn thương.

Sang hiệp hai, MU chủ động lùi đội hình để chơi rình rập. Brentford chớp thời cơ để gây sức ép nhưng không thể tạo thế trận tưng bừng như ở lượt đi. Cơ hội đáng chú ý nhất của thầy trò HLV Thomas Frank đến ở phút 67. Tuy nhiên, Kevin Schade lại không thắng được David de Gea trong pha đối mặt.

Chỉ sau 1 ngày bị đá văng khỏi Top 4 Premier League, MU đã trở lại sau chiến thắng 1-0 trước Brentford ở trận đấu bù vòng 25. Marcus Rashford trở thành người hùng khi ghi bàn duy nhất giúp Quỷ đỏ thu về 3 điểm.

Lampard đồng ý trở lại dẫn dắt Chelsea

HLV Frank Lampard đã chấp thuận đề nghị trở lại dẫn dắt Chelsea đến hết mùa này, trong lúc ban lãnh đạo The Blues tìm kiếm phương án dài hạn cho CLB.

Sự trở lại bất ngờ của Lampard được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea lấy lại phần nào niềm tin từ người hâm mộ sau quãng thời gian rối ren. Với việc rất hiểu đội bóng cũng như phát triển tốt cầu thủ trẻ, Lampard có thể đưa The Blues tìm lại sự cân bằng trong phần còn lại của mùa giải. Ở nhiệm kỳ đầu nắm quyền ở Chelsea, Lampard đã giúp CLB giành vị trí á quân FA Cup 2019/2020.

Quan trọng hơn cả, việc bổ nhiệm Lampard "chữa cháy" sẽ giúp giới chủ Chelsea có thêm thời gian tìm kiếm và đàm phán với ứng viên dài hạn. Hôm qua (5-4), báo chí Anh đưa tin HLV Luis Enrique đã có mặt ở London để thương thảo với Chelsea.Cựu thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha nổi lên là một trong những cái tên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Chelsea mùa tới, bên cạnh những Julian Nagelsmann hay Mauricio Pochettino.

Tin vắn nổi bật:

- Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được vào sân trong khoảng 6 giây, ở cuối trận Yokohama FC để thua 2-3 trước Nagoya ở Cúp Liên Đoàn Nhật Bản 2023.

- Huỳnh Như đã đóng góp 2 bàn thắng giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Nepal với tỷ số 5-1. Kết quả này giúp thầy trò Mai Đức Chung có lợi thế lớn trước màn tái đấu vào ngày 8-4, trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

- Leicester đang muốn mời Martin O"Neill trở lại dẫn dắt CLB thay Brendan Rodgers vừa bị sa thải. Vị chiến lược gia 71 tuổi từng dẫn dắt The Foxes từ năm 1995 đến 2000, giúp họ thăng hạng Premier League và sau đó giành 2 chức vô địch League Cup.

- Football Insider đã báo cáo rằng Van de Beek sẽ là một trong 8 cái tên rời Man United vào mùa Hè này.

Hoàng Sơn

(Tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/hlv-troussier-tu-tin-du-viet-nam-roi-vao-bang-tu-than-tai-sea-games-32-lampard-bat-ngo-tro-lai-dan-dat-chelsea/182957.htm