HLV Troussier: 'Tôi muốn 2 đội đấu giao hữu nhưng ông Park từ chối'

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết ông từng ngỏ ý muốn tổ chức trận giao hữu cọ xát với U22 Việt Nam trong thời gian 2 đội tuyển tập trung.

Thông tin này được chiến lược gia người Pháp chia sẻ ở cuộc họp báo sáng 23/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. U19 Việt Nam (do HLV Troussier dẫn dắt) và U22 Việt Nam (do HLV Park Hang-seo phụ trách) đang cùng tập trung để hướng tới những giải đấu quốc tế khác nhau.

“Nếu mọi người để ý kỹ sẽ nhận ra gần 80% số cầu thủ U19 và U22 tập trung ở VFF trong 2 ngày vừa qua là lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến dịch World Cup 2026”.

“Tôi quen biết ông Park cũng lâu rồi, chúng tôi đều là thành viên của Phòng các đội tuyển quốc gia nên không lạ gì nhau. Thời gian qua ở VFF, tôi có ngỏ ý với ông ấy về việc tổ chức trận giao hữu giữa đội U19 và U22, nhưng ông ấy đã nói không. Tôi hiểu cho ông ấy, bởi U19 và U22 đang đi trên những lộ trình khác nhau. Ông ấy cũng hiểu cho tôi, vì chúng tôi đều phục vụ cho mục tiêu chung là phát triển dài hạn bóng đá Việt Nam”, HLV Troussier chia sẻ.

 HLV Troussier dự khán các buổi tập của U22 Việt Nam tại sân VFF. Ảnh: Việt Hùng.

HLV Troussier dự khán các buổi tập của U22 Việt Nam tại sân VFF. Ảnh: Việt Hùng.

HLV Troussier đang xây dựng đội hình chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2020, còn HLV Park đang tìm kiếm những nhân tố mới cho U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 2021. Đây là đợt tập trung lần thứ 2 trong năm với đội tuyển U22.

Với U19 Việt Nam, đây là lần thứ 3 hội quân của thầy trò HLV Philippe Troussier. Khó khăn lớn nhất của U19 Việt Nam lúc này là việc các cầu thủ không có nhiều cơ hội cọ xát trong khi VCK U19 châu Á 2020 còn hơn 1 tháng là diễn ra (nếu không có gì thay đổi).

Trả lời câu hỏi của Zing, chiến lược gia người Pháp cho biết ông và các cộng sự đang nỗ lực xây dựng đội tuyển mạnh nhất để luôn sẵn sàng ứng biến trước mọi khả năng.

“AFC chưa có thêm thông tin gì, nếu không có thay đổi, VCK U19 châu Á tại Uzbekistan sẽ diễn ra như kế hoạch, nghĩa là chúng tôi còn hơn một tháng. Tuy nhiên, thật may là chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt. Tôi tiết lộ các cầu thủ trong danh sách triệu tập lần thứ 3 này sẵn sàng 80% để ra trận. Kể cả khi chỉ còn 1 tuần, tôi sẽ vẫn dốc hết sức để cho ra đội tuyển mạnh nhất. Mục tiêu dự World Cup U20 có thành hiện thực hay không đều nằm ở sự chuẩn bị cho VCK U19 châu Á lần này”, HLV Troussier chia sẻ.

Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier là đưa U19 Việt Nam sang Pháp tập huấn và tham dự giải giao hữu quốc tế trước khi trở về dự VCK U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, tất cả đã phá sản vì ảnh hưởng của dịch. Theo ông Troussier, đây là khó khăn chung, bởi các đối thủ của U19 Việt Nam đến giờ không nhiều đội có điều kiện hội quân và tập luyện tốt.

“Tuy nhiên, sức mạnh của một đội tuyển quốc gia nằm ở chất lượng các giải bóng đá chuyên nghiệp, chứ không phải hoàn toàn được quyết định bởi các đợt tập trung hội quân như thế này. Bởi vậy, việc giải hạng Nhất, hạng Nhì bị tạm hoãn khiến tôi cảm thấy khá tiếc, nhiều thành viên đội U19 lên tập trung đã không có thể trạng tốt nhất vì không được thi đấu nhiều. Thế nên, giờ tôi cố tìm cách khắc phục, nhưng để tính tới việc tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế thì không hề đơn giản vào lúc này”, ông Troussier trả lời câu hỏi của Zing.

HLV Troussier tự tin với những học trò có điểm mạnh kỹ thuật và chơi bóng bằng đầu óc. Ảnh: Việt Hùng.

Đáp lại thắc mắc về việc không triệu tập bất cứ cầu thủ nào thuộc biên chế SLNA lên đợt tập trung này, chiến lược gia người Pháp cho hay: “Lần trước tôi gọi 8 cầu thủ SLNA, các bạn biết sao không? Khi VCK U19 quốc gia đang diễn ra, tôi đã phải chia đợt tập trung thành 2 lần. Lần thứ nhất, tôi không gọi cầu thủ SLNA vì các em bận thi đấu vòng bảng. Tới lần thứ hai, U19 SLNA bị loại ở bán kết, và tôi đã gọi lên 8 em.

Tôi không gọi các em ở lần tập trung này vì muốn dành chỗ cho những người mới, những cầu thủ tôi chưa có dịp kiểm tra năng lực. Cầu thủ SLNA chỉ là một phần trong 100 cầu thủ mà tôi cần kiểm tra mà thôi”.

“Tôi không bao giờ quan tâm cầu thủ xuất thân từ đâu khi lập danh sách. Tôi gọi những người có năng lực và tìm người nào có khả năng phù hợp với vị trí trên sân để trao cơ hội, nên đừng nói tôi có định kiến với cầu thủ SLNA”.

Ở lần tập trung thứ 3, U19 Việt Nam tiếp tục tập với giáo án 2 buổi/ngày tại Trung tâm PVF. Buổi sáng là thời gian các cầu thủ tập gym, nâng cao thể chất, buổi tối là lúc ban huấn luyện tổ chức các bài tập chiến thuật hoặc thi đấu đối kháng. Các cầu thủ kết thúc bài tập và về phòng nghỉ ngơi khá muộn, khoảng 23-23h30 hàng ngày.

Lý giải về việc chọn khung giờ tập muộn như trên, ông Troussier cho biết do các buổi chiều ở PVF cũng có các lớp huấn luyện, nên ông muốn dành khung giờ riêng để giữ sự tập trung tối đa cho chuyên môn. Một nguyên nhân quan trọng khác là U19 Việt Nam cần được chuẩn bị cho việc thi đấu với khung giờ muộn ở giải U19 châu Á (20-21h theo giờ Hà Nội).

Chia sẻ thêm về định hướng chiến thuật của U19 Việt Nam trước thềm dự VCK U19 châu Á 2020, chiến lược gia người Pháp không ngại bày tỏ quan điểm sử dụng lối chơi ban bật, kiểm soát bóng, điều mà ông đang dần hoàn thiện với những mảnh ghép đa dạng thu được sau VCK U19 quốc gia 2020 vừa qua.

"Quan điểm của tôi là đội bóng phải có những cầu thủ kỹ thuật. Tôi không quan tâm quá nhiều đến việc cầu thủ cần to cao mới được ra sân chơi quốc tế. Bởi vì bóng đá là môn thể thao tập thể, được xây dựng bởi những cầu thủ kỹ thuật, chơi đầu óc chắc chắn sẽ hơn những đội có nhiều gã to cao nhưng ngu ngốc".

"Ở đội U19 HAGL, Thanh Khôi là ví dụ. Cậu ấy chẳng cần to cao để có thể đá vị trí trung vệ. Tất nhiên đây chỉ là ví dụ, tôi muốn nói đến nhiều đến triết lý kiểm soát bóng. Đây chính là lớp phòng thủ đầu tiên, bởi khi chúng ta có bóng, đối thủ chẳng thể nào tấn công được", HLV Troussier chia sẻ.

"Các cầu thủ sẽ có đủ nền tảng thể lực để có thể liên tục di chuyển, luân chuyển trái bóng. Đó là lý do tôi trọng dụng các cầu thủ có kỹ thuật, tư duy sáng và không quá quan trọng thể hình, sức mạnh. Khi chúng tôi có bóng, đối phương mới là những người mất sức vì đuổi theo, còn chúng tôi không cần sức mạnh để tranh chấp làm gì cả", ông Troussier khẳng định.

HLV Park cho cầu thủ U22 Việt Nam tập cơ bụng Trong buổi sáng 22/8, HLV Park Hang-seo dành toàn bộ thời gian khởi động để các cầu thủ U22 Việt Nam tập cơ bụng.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-troussier-toi-muon-2-doi-dau-giao-huu-nhung-ong-park-tu-choi-post1123285.html