HLV Trần Đình Chiến: 'ĐT Việt Nam thua nhưng không có gì đáng trách'

HLV Trần Đình Chiến khẳng định, dù để thua trước ĐTQG Iran với tỷ số 2-0 nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu rất hay và nỗ lực đến cùng.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin ngay sau trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Iran, HLV Trần Đình Chiến khẳng định Iran quá mạnh và thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu rất hay: "ĐTQG Iran là một đội bóng quá mạnh nên họ đã dồn ép chúng ta ngay từ những phút đầu trận. Chúng ta thi đấu như vậy trước một Iran hùng mạnh như thế là quá hay, không có gì để chê trách cả."

Nhận xét về lối chơi của ĐTQG Iran, HLV Trần Đình Chiến khẳng định:" ĐTQG Iran thi đấu quá tốt trong trận đấu này. Họ sở hữu thể hình, thể lực vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam và có những cầu thủ cực giỏi nên họ hoàn toàn kiểm soát được thế trận."

HLV Trần Đình Chiến nhận định, ĐTQG Việt Nam dù phải gặp đối thủ quá mạnh là Iran nhưng chúng ta đã chơi hay trong trận đấu này.

"Lối chơi của họ trong trận đấu này rất đa dạng và họ tận dụng rất tốt thể hình cũng như thể lực để uy hiếp khung thành của chúng ta. Iran thường xuyên thực hiện những tình huống bóng bổng cực kỳ lợi hại khiến các hậu vệ của chúng ta rất vất vả để chống đỡ.

Bàn thắng đầu tiên của họ bắt nguồn từ một tình huống bóng bổng đấy thôi. Cầu thủ số 20 của họ tận dụng rất tốt chiều cao của mình để đánh đầu mở tỷ số. Còn trong bàn thua thứ hai thì rõ ràng là thể lực cũng như kỹ thuật của họ hơn hẳn chúng ta nên họ mới có thể loại bỏ sự theo bám của hai cầu thủ phòng ngự rồi thực hiện tình huống dứt điểm chuẩn xác.

Bên cạnh đó, tuyến giữa của Iran cầm bóng quá chắc chắn nên chúng ta không có nhiều cơ hội để tranh cướp hay thực hiện những tình huống đạp nhả", HLV Trần Đình Chiến cho biết thêm.

Về lối đá của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu này, ông Chiến cho hay: "Chúng ta đã chơi rất hay trước một đội bóng mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Suốt quãng thời gian hiệp một, ĐTQG Việt Nam chơi phòng ngự vô cùng kín kẽ khiến đối phương không thể thực hiện những tình huống dứt điểm".

"Hàng thủ của chúng ta đã có một trận đấu xuất sắc, đặc biệt là thủ môn Văn Lâm khi anh ta đã không ít lần ra vào hợp lý và cứu thua xuất sắc. Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng cũng thi đấu vô cùng lăn xả giúp chúng ta phải nhận số bàn thua ít. Hai tình huống để thủng lưới của Việt Nam không có gì để chê trách các cầu thủ cả, bởi họ đã nỗ lực hết sức rồi những đối thủ của chúng ta quá khỏe và có kỹ thuật tốt nên phải nhận bàn thua. Chỉ tiếc mấy cơ hội của chúng ta tấn công lại không tận dụng được để ghi bàn thắng", vị HLV này nhận định.

Khi được hỏi thầy trò HLV Park hang-seo còn cơ hội đi tiếp không,ông Chiến cho biết: "Chúng ta hiện nay đang có hiệu số là -3 nên chúng ta cần thắng đậm trước Yemen thì mới có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, Yemen gặp Iraq thì có thể sẽ thua nên ở trận đấu cuối sẽ khá khó khăn bởi cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-tran-dinh-chien-dt-viet-nam-thua-nhung-khong-co-gi-dang-trach-a418316.html