HLV TPHCM phản pháo lời thách đố của bầu Đức

HLV Chung Hae Soung tỏ ra rất bất ngờ khi biết thông tin bầu Đức 'thách' TPHCM vô địch ở mùa giải 2019. HLV người Hàn Quốc khẳng định khi V-League kết thúc tất cả sẽ biết...

Thua sát nút Viettel, TPHCM vẫn đứng đầu BXH nhưng có nguy cơ bị Hà Nội chiếm ngôi số 1 khi vòng 14 Wake up 247 V-League 2019 kết thúc. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Chung Hae Soung lý giải về trận thua: "Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Viettel.Trong bóng đá không ai muốn thua, và thua là một phần của bóng đá. Các cầu thủ đã nỗ lực đến những phút cuối. TPHCM sẽ về sớm để chuẩn bị cho trận gặp Bình Dương sắp tới.

HLV Chung Hae Soung. Ảnh S.N

HLV Chung Hae Soung. Ảnh S.N

Viettel chơi tốt trận này. Đội sẽ phải có những khắc phục về lối chơi sau hai trận vừa qua. Tôi cần ngoại binh chất lượng, có thể lực và phù hợp với lối chơi. Mục tiêu của chúng tôi là đứng đầu V-League 2019. Mỗi trận đấu chúng tôi chuẩn bị như một trận chung kết. Tôi và các cầu thủ phải cố gắng hết mình".

Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có màn đáp trả lời thách đố của bầu Đức. Trước đó, ở lễ ký hợp đồng của Công Phượng với đội bóng của Bỉ, ông bầu phố Núi đã "thách" TPHCM vô địch mùa này.

Viettel giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh S.N

"Ở cuộc họp báo trước trận đấu tôi mới nghe về chuyện này. Tôi nói rằng V-League có 14 đội bóng. Chúng tôi phải đấu với 13 đội. Ai nói gì không quan trọng, quan trọng là chúng tôi chơi như thế nào. TPHCM sẽ giành thành tích cao nhất, vì hai năm rồi chỉ trụ hạng. TPHCM dù thua nhưng không thua dễ. Tôi luôn nói với cầu thủ như vậy. Đó là thái độ khác với 2 năm trước. Cuối năm, khi vòng 26 kết thúc, chúng ta sẽ biết ai là đội vô địch".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel phát biểu: "Trong tay chúng tôi có đủ con người để phát huy hết khả năng. Các cầu thủ dám chơi, và quan trọng là cả đội hình có sự gắn kết để có kết quả tốt nhất.

HLV Hải Biên. Ảnh S.N

Chúng tôi chỉ có 2 tuần đánh giá các ngoại binh mới là chưa đủ, nhưng họ đã làm tốt nhất, và cần thời gian để hòa nhập. Tôi hy vọng cầu thủ toàn đội sẽ cố gắng từng trận đấu một".

Nói về sự chia tay của HLV Lee Heung Sil sau khi lượt đi V-League kết thúc, HLV Hải Biên cho biết: "Thời gian ông Sin sang quá ngắn để hiểu được cầu thủ của Viettel cũng như bóng đá Việt Nam. Đó là sự đáng tiếc. Chúng tôi buộc phải có sự thay thế. Tôi theo đội nhiều năm đã hiểu rõ cầu thủ, nên cố gắng kết hợp họ theo từng sơ đồ chiến thuật".

Trọng Hoàng chơi rất ấn tượng. Ảnh S.N

Còn về vai trò của Trọng Hoàng, thuyền trưởng Viettel dành những lời khen ngợi: "Trọng Hoàng vai trò không chỉ của Viettel mà còn của ĐTQG. Cầu thủ này rất chuyên nghiệp, là tấm gương của đội. Nếu Trọng Hoàng thi đấu từ đầu mùa giải tôi nghĩ thành tích của Viettel sẽ tốt hơn. Đưa Trọng Hoàng chơi vị trí nào, vai trò cũng thực sự tốt, vừa động viên, bao quát, chỉ huy, di chuyển, phối hợp...".

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/ket-qua-viettel-1-0-tphcm-hlv-chung-hae-soung-noi-gi-548171.html