HLV TP.HCM: Phòng thay đồ sân Lạch Tray không có máy lạnh, cắt điện sau 10 phút

HLV Chung Hae Seong cảm thấy không hài lòng khi phòng thay đồ của sân Lạch Tray không có máy lạnh dù 2 đội phải đá trong trời oi nóng.

CLB TP.HCM vừa mất mạch trận toàn thắng ở V-League 2020 sau trận hòa 0-0 trên sân CLB Hải Phòng. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong bất lực trong khâu ghi bàn và nhiều lần suýt nữa bị đối thủ chọc thủng lưới.

Trả lời phỏng vấn báo chí, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ý hài lòng với 1 điểm có được trong trận đấu khó khăn. Dù vậy, ông cho rằng yếu tố thời tiết, ăn uống và công tác tổ chức của Hải Phòng đã khiến họ gặp nhiều thách thức. "HLV của CLB nào, dù đá trận sân khách hay sân nhà đều muốn có 3 điểm. Trận đấu này rất khó khăn khi ở Hải Phòng, thời tiết, ăn uống đều khác.

Việt Nam là đất nước dài nên các thành phố khác nhau ở thời tiết cũng như ăn uống. Hôm nay chúng tôi gặp khó khi phòng thay đồ sân không có máy lạnh, vào 10 phút bị cúp điện. Trong 10 phút đó, chúng tôi không có một thứ gì hết. Tất nhiên, đó không phải lý do khiến CLB không thắng. 1 điểm là kết quả tuyệt vời", ông Chung Hae Seong kết luận.

Bên cạnh đó, HLV Chung Hae Seong không cho rằng CLB TP.HCM không thể ghi bàn vì thiếu Công Phượng.

"Tôi muốn chúc mừng Công Phượng. Tôi hiểu văn hóa Việt Nam, ngày vui của Công Phượng và việc gia đình cũng rất quan trọng.

Tôi không muốn các bạn nghĩ không có Công Phượng nên chúng tôi không thể ghi bàn. Tôi sẽ xem lại video và chuẩn bị tốt hơn cho trận derby thành phố (với Sài Gòn FC)", ông Chung Hae Seong khẳng định.

CLB TPHCM (áo trắng) chơi dưới khả năng. (Ảnh: Hồng Nam)

CLB TPHCM (áo trắng) chơi dưới khả năng. (Ảnh: Hồng Nam)

Sau 2 trận ghi tổng cộng 4 bàn vào lưới Quảng Nam và Thanh Hóa, CLB TP.HCM đã chững lại với hai trận hòa không bàn thắng. Theo ông Chung Hae Seong, việc không ghi bàn là vấn đề của đội chủ sân Thống Nhất sau đợt nghỉ do dịch COVID-19, nhưng ông không lo lắng.

"Tôi đồng ý là 2 trận rồi chúng tôi không ghi bàn, nhưng tôi không lo lắng. Các cầu thủ tấn công đã thi đấu tốt hơn, chỉ nghĩ vấn đề là phải đúng thời điểm hơn. Tiền đạo chỉ cần ghi 1 bàn thì sẽ ghi nhiều bàn tiếp theo", HLV Chung Hae Seong nhấn mạnh.

Với trận hòa Hải phòng, CLB TP.HCM vẫn dẫn đầu bảng với 7 điểm. Nếu Sài Gòn FC thắng vòng 3, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sẽ mất ngôi số 1.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/hlv-tphcm-phong-thay-do-san-lach-tray-khong-co-may-lanh-cat-dien-sau-10-phut-ar550425.html