HLV Thụy Điển 'nổi điên' vì cách ăn mừng phát cuồng của tuyển Đức

Sau khi tuyển Đức ghi bàn thắng ở phút bù giờ, HLV Janne Anderson của Thụy Điển đã không giữ được bình tĩnh với màn ăn mừng quá khích của 2 thành viên ban huấn luyện của đối thủ.

Ban huấn luyện hai đội có những va chạm sau trận đấu. Ảnh: Dailymail

Phút thứ 90+5 trong trận đấu giữa Thụy Điển và Đức, Kroos đã có pha đá phạt hiểm hóc giúp “cỗ xe tăng” như từ "cõi chết trở về". Bàn thắng khiến cả ban huấn luyện và cầu thủ Đức vô cùng phấn khích.

Sau đó xảy ra tình huống xô xát giữa HLV Anderson của Thụy Điển với một số thành viên ban huấn luyện tuyển Đức. Theo ông Anderson, 2 thành viên ban huấn luyện của tuyển Đức đã tiến gần tới khu kỹ thuật của Thụy Điển để ăn mừng chiến thắng đầy khiêu khích. Mặc dù vậy, cuộc xô xát không gây ra mức độ nghiêm trọng.

HLV Janne Anderson của ĐT Thụy Điển đã không giữ được bình tĩnh. Ảnh: Dailymail

Trong phòng họp báo, HLV Andersson nói rằng, điều này khiến ông thực sự khó chịu và tức giận. Một số lãnh đạo ĐT Đức đã ăn mừng đầy khiêu khích. Đó là cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó, HLV Joachim Loew nói rằng, ông không thấy những điều đó xảy ra.

Theo đó, danh tính 2 nhân vật được cho là ăn mừng phát cuồng, khiêu khích đối thủ là GĐKT Oliver Bierhoff và Giám đốc hành chính Hans Ulrich-Voigt.

Đội trưởng Guidetti của tuyển Thụy Điển cho biết, sau đó, những nhân vật trên đã đến phòng thay đồ xin lỗi các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng.

Niềm vui của HLV Joachim Loew và các cộng sự. Ảnh: Dailymail

Với chiến thắng 2-1 của tuyển Đức trước Thụy Điển, họ có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp khi trận cuối cùng chỉ phải đối đầu với Hàn Quốc đã bị loại. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ phải chơi tất tay với Mexico.

Video cảnh va chạm giữa ban huấn luyện hai đội:

Nguồn: Dailymail

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-thuy-dien-noi-dien-vi-cach-an-mung-phat-cuong-cua-tuyen-duc-614582.ldo