HLV thủ môn của Thái Lan không được gia hạn hợp đồng

Ông Sasa Todic không còn làm việc cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi SEA Games 30 kết thúc vào tháng 12/2019.

Theo tìm hiểu của phóng viên Zing.vn, huấn luyện viên thủ môn Sasa Todic đã hết hạn hợp đồng với FAT vào cuối tháng 12/2019. Hai bên không tiến hành gia hạn, vì vậy ông không còn làm việc với các đội tuyển Thái Lan.

 Tân huấn luyện viên thủ môn Ammarin Yaodum của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

Tân huấn luyện viên thủ môn Ammarin Yaodum của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Quang Thịnh.

SEA Games 30 tại Philippines là sự kiện cuối cùng mà HLV thủ môn người Serbia công tác. Với việc bị loại từ vòng bảng, ông Todic cùng U22 Thái Lan trở về nước và kết thúc luôn hợp đồng.

Ông Todic được chú ý vì từng có hành vi khiêu khích khiếm nhã với HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2019. Hành động của ông bị coi là chế giễu chiều cao của HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Mặc dù giải thích là không có ý đó, ông Todic không tránh khỏi sự chỉ trích từ truyền thông và CĐV Việt Nam. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư kiến nghị lên AFC, cuối cùng FIFA không đưa ra án phạt nào.

Chia tay ông Todic, FAT nhanh chóng tìm được người thay thế. Đó là huấn luyện viên thủ môn Ammarin Yaodum. Tối 8/1, ông Yaodum tập luyện cho các học trò trước khi gặp U23 Bahrain.

Ông Sasa Todic không còn dịp gặp lại HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

HLV thủ môn Yaodum từng tham dự SEA Games năm 2001. Đảm nhận nhiệm vụ mới, ông Yaodum chịu trách nhiệm huấn luyện 3 thủ môn của U23 Thái Lan là Korraphat Nareechan, Kiattisak Chaodon và Supawat Yokakul.

Korraphat Nareechan có ngày thi đấu xuất sắc khi ít nhất hai lần cản phá cơ hội ghi bàn cận thành của tiền đạo Bahrain. Màn trình diễn của học trò giúp ông Yaodum tạo ấn tượng tốt ở giải đầu tiên cùng HLV Nishino.

U23 Thái Lan đang dẫn đầu bảng A sau chiến thắng 5-0 trước Bahrain. Họ còn 2 trận gặp Australia và Iraq.

Kết quả lượt trận đầu tiên ở bảng A. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights U23 châu Á 2020: Thái Lan 5-0 Bahrain Chơi lấn lướt đối thủ suốt hơn 90 phút, thầy trò HLV Akira Nishino dễ dàng giành 3 điểm ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020, đồng thời dẫn đầu bảng A sau lượt trận thứ nhất.

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-thu-mon-cua-thai-lan-khong-duoc-gia-han-hop-dong-post1034219.html